Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính của công an Hà Nội:

Phải giỏi về dân vận và tiên phong trong cải cách hành chính

ANTĐ - 11 ý kiến phát biểu tham luận với 26 nhóm vấn đề nêu ra, được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, trao đổi, giải đáp thấu đáo tại hội nghị của lực lượng CS QLHC về TTXH, tổ chức chiều qua, 30-12; không chỉ có ý nghĩa với riêng địa bàn, mà khái quát từng lĩnh vực, với từng nhóm giải pháp cụ thể.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chia sẻ suy nghĩ, kỳ vọng cũng như những mục tiêu thiết thực mà Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đề ra, và đang được toàn lực lượng CATP nỗ lực triển khai, đối với chủ trương cập nhật, hoàn thiện và từng bước đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư. Công an Hà Nội đặt hàng đội ngũ chuyên gia giỏi về phần mềm công nghệ thông tin, phối kết hợp với những tập đoàn, công ty hàng đầu về viễn thông – tin học, song cũng hết sức thận trọng, triển khai thí điểm ở một số địa bàn việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết thực phục vụ công tác quản lý hành chính.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các đơn vị

Nền móng để cải cách hành chính

Kể từ hội nghị lực lượng CSKV, Công an phụ trách xã diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tháng 4-2013, đến nay, những chủ trương, mong muốn và quyết định lớn được Giám đốc CATP đề ra đã được chuyển hóa để thay đổi tích cực chất lượng, hiệu quả, hình ảnh người CSKV. Trong gần 9 tháng qua, những chuyển biến của người CSKV Công an Hà Nội đã thể hiện rất rõ, theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Cùng với việc trang bị đồng bộ phương tiện, CSKV được tập huấn, nâng cao kiến thức tin học một cách bài bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Từng bước, CSKV đã được khắc phục cơ bản tình trạng quá tải các “ô” dân cư... Đây là sự chuẩn bị hết sức cần thiết để đáp ứng yêu cầu cao hơn của CATP đối với công tác QLHC về TTXH và lực lượng CSKV. Người đứng đầu CATP khẳng định, triển khai các bước thu thập cơ sở dữ liệu dân cư được xác định là chiến lược lâu dài của CATP, là nền móng để thực hiện cải cách hành chính và là trọng tâm công tác năm 2014 của lực lượng QLHC về TTXH. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý dân cư với mục tiêu đặt ra hết sức cụ thể, là lưu giữ các dữ liệu được lâu dài, chính xác; giảm áp lực công việc của lực lượng CSKV; ngăn chặn được hiện tượng sử dụng hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ giả; đồng thời chia sẻ thông tin đối với cơ quan công chứng, cấp giấy phép lái xe...

Đề ra tiến độ thời gian cụ thể của các bước triển khai thu thập dữ liệu dân cư, cùng với việc yêu cầu các phòng nghiệp vụ CATP đẩy nhanh trang bị, lắp đặt thiết bị thông tin, máy tính cần thiết; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị những địa bàn đã hoàn thành công tác thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư, từng CSKV hàng ngày, hàng tháng phải liên tục cập nhật các dữ liệu. Thời gian tới, khi triển khai rộng toàn địa bàn thành phố, CATP sẽ có kế hoạch chỉ đạo các phường trong nội thành hỗ trợ các xã ngoại thành cập nhật dữ liệu vào máy tính. Tính bảo mật thông tin trong quá trình thu thập, cập nhật dữ liệu là trọng tâm được Giám đốc đề ra với các phòng nghiệp vụ cũng như các đơn vị trực tiếp thực hiện.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP đã thông báo, quán triệt tình hình, kết quả công tác năm 2013 và trọng tâm công tác năm 2014 của lực lượng QLHC về TTXH. Theo đồng chí Phó Giám đốc, năm 2013, CATP đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực công tác QLHC về TTXH, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Giải quyết từng khó khăn

Công tác quản lý nhân hộ khẩu địa bàn giáp ranh; phòng chống tội phạm tỉnh ngoài; phòng chống pháo; quản lý nhân khẩu ở các khu chung cư cao tầng; quản lý loại hình kinh doanh có điều kiện phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hàng lậu, hàng giả ở kho tàng, bến bãi... là hàng loạt vấn đề được Thiếu tướng

Nguyễn Đức Chung nêu câu hỏi với từng địa bàn đặc thù. Từ đó, Giám đốc CATP Hà Nội đã minh định những biện pháp thực hiện mang tính đồng bộ, quyết liệt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ với lực lượng tại mỗi địa bàn.

“Đóng cửa” quán karaoke, cầm đồ không phép là yêu cầu mà Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xác định rõ, trong công tác quản lý hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện. Ngoài trách nhiệm của chỉ huy Công an cơ sở, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị lập các tổ công tác để kiểm tra, giám sát, phối hợp với các địa bàn không để kinh doanh quá giờ, không để tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động trong quán karaoke, vũ trường. Công an cơ sở phải kiểm soát chặt chẽ các hiệu cầm đồ quanh trường học; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hiện tượng cho vay nặng lãi. 

Nêu câu hỏi về công tác quản lý các khu chung cư cao tầng với chỉ huy CAP Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đồng chí Giám đốc CATP sau khi lắng nghe báo cáo trả lời từ CAP đã chia sẻ khó khăn khách quan của đơn vị. Ngay lập tức, Thiếu tướng   Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Phòng QLHC về TTXH phối hợp với các quận, huyện mở chuyên đề quản lý nhân hộ khẩu đối với các chung cư cao tầng toàn thành phố. “Chuyên đề sẽ xác định và giải quyết các nội dung chính: toàn thành phố có bao nhiêu chung cư cao tầng? Bao nhiêu tòa nhà có Ban quản lý? Đã có bao nhiêu hộ dân đến ở? Có hay không tình trạng sử dụng căn hộ sai mục đích? Và những tòa nhà nào đang tồn tại mâu thuẫn dân sinh?...”. Cùng với công tác quản lý chung cư cao tầng, đồng chí Giám đốc yêu cầu Công an cơ sở tăng cường rà soát, điều tra cơ bản, nắm bắt kịp thời đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện nghi vấn, để kịp thời ngăn ngừa hành vi phạm tội.

Đối với công tác phòng, chống pháo, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, việc phát tờ rơi đến các hộ dân là cần thiết, nhưng chưa đủ. Cần tổ chức ký cam kết, kết hợp tuyên truyền trực tiếp người dân “nói không” với pháo. Bên cạnh đó, phải gọi hỏi, răn đe đối tượng có biểu hiện vi phạm về pháo. Cùng với tăng cường các biện pháp đấu tranh, các lực lượng CATP cần đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ vi phạm về pháo đã phát hiện, tiến hành xử điểm, công khai để tạo sức mạnh răn đe. Đề cập đến hiện tượng hàng lậu, hàng giả tập kết ở các kho tàng, bến bãi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ rõ CSKV và Công an xã phải nắm chắc con số và hoạt động của các kho hàng, bến bãi ở địa bàn được phân công phụ trách. Tuy nhiên, công tác kiểm tra hay nắm bắt không được ảnh hưởng đến hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp.

Phải là chiến sỹ giỏi về công tác dân vận

“QLHC về TTATXH là mặt công tác rất quan trọng của CATP, và lực lượng QLHC đã có những đóng góp rất quan trọng cho hình ảnh CATP trong năm 2013”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định. Theo đồng chí Giám đốc, hình ảnh thân thiện và tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của CSKV được nâng lên chính là bước đột phá về cải cách hành chính năm 2013 của CATP. Đồng chí Giám đốc biểu dương, lực lượng QLHC đã làm tốt công tác quản lý, thu hồi vũ khí vật liệu nổ. Công tác quản lý nhân hộ khẩu, về cơ bản đã hoàn thành, và lực lượng QLHC, CSKV chính là cầu nối giữa người dân và Công an. 

Trên bình diện chung của lực lượng QLHC, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh tư thế tác phong khi tiếp xúc với người dân; nắm chắc các nội dung nghiệp vụ về QLHC về TTXH, để mỗi CBCS lực lượng QLHC phải là chiến sỹ giỏi về công tác dân vận. Người CSKV phải nêu cao tinh thần chủ động, đón biết và giúp đỡ tận tình những nhu cầu về thủ tục hành chính của người dân. Phải tăng cường các tổ cơ động xuống tận thôn, xóm, khu dân cư để giải quyết thủ tục chứng minh nhân dân, hộ khẩu. “Nếu làm được điều đó, không chỉ tiếng khen từ phía người dân sẽ nhiều, mà hiệu quả công tác sẽ được nâng lên”, đồng chí Giám đốc phân tích, và đề nghị các phòng nghiệp vụ chuẩn bị các bước cho đợt thi CSKV giỏi năm 2014, xem đây là điểm nhấn để lựa chọn cán bộ.

Sẵn sàng đáp ứng cán bộ khi chia tách Từ Liêm thành 2 quận

Thời gian tới, khi huyện Từ Liêm chia tách thành 2 quận, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các phòng nghiệp vụ phối hợp với huyện Từ Liêm và các địa bàn nội thành, rà soát, sẵn sàng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu đúng chuyên ngành đào tạo, có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Ngay khi quyết định thành lập 2 quận được công bố, không riêng CSKV mà CSHS, CSTT cũng sẽ bắt tay hiệu quả ngay với công việc. 

Đến hết tháng 1-2014, phải đủ CSKV cho từng “ô” dân cư, và đây chính là một trong những chỉ tiêu về công tác QLHC đối với quận, huyện, thị xã khi thực hiện đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán 2014.