Phái đoàn Mỹ đến Đài Loan gặp lãnh đạo Thái Anh Văn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Vào hôm 14-4, máy bay chở theo phái đoàn quan chức không chính thức của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn tại thành phố Đài Bắc, thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Phái đoàn Mỹ gồm cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd và các cựu Thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage và James Steinberg đã đến Đài Loan theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden.

Cơ quan ngoại giao của Đài Loan cho biết, phái đoàn Mỹ sẽ hội đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh.

Trong khi đó, văn phòng lãnh đạo Đài Loan cũng lên tiếng hoan nghênh chuyến thăm của các đại diện Mỹ và bày tỏ sự cảm kích đối với Tổng thống Joe Biden.

Phái đoàn của Mỹ đã đến Đài Loan để gặp lãnh đạo Thái Anh Văn

Phái đoàn của Mỹ đã đến Đài Loan để gặp lãnh đạo Thái Anh Văn

Việc cử phái đoàn không chính thức đến hòn đảo diễn ra vào thời điểm Washington và Đài Bắc chuẩn bị đánh dấu kỷ niệm 42 năm Đạo luật quan hệ Đài Loan.

“Việc cử ba quan chức từng giữ các vị trí cấp cao trong chính quyền đến Đài Loan truyền đi tín hiệu quan trọng về cam kết của Mỹ đối với hòn đảo này. Mỹ cam kết gắn kết với Đài Loan, tăng cường hợp tác, phù hợp với chính sách Một Trung Quốc", một quan chức Mỹ cho hay.

Chuyến thăm này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành bộ chỉ dẫn mới về việc nới lỏng các hạn chế tiếp xúc với quan chức Đài Loan. Điều này nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai bên, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo.

Để phản ứng, Bắc Kinh cũng nhanh chóng chỉ trích động thái này, đồng thời cảnh báo Washington "không nên đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan.