Phái đẹp lại cuống quýt “tân trang”

ANTĐ - Một cuộc khảo sát từ các nhà nghiên cứu Anh trên hệ thống cửa hàng Debenhams cho thấy: vào năm mới, phụ nữ trang điểm nhiều hơn gấp 3 lần so với những ngày thường.

Trong kỳ nghỉ tết không chỉ có nhà cửa được trang hoàng mà bản thân phái đẹp cũng tự đi “tân trang” nhan sắc của mình nhiều hơn. Các nhà xã hội học đã theo dõi và chỉ ra sự khác biệt như sau: những ngày bình thường trước khi đi làm, phụ nữ chỉ sử dụng 4 loại sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, đối với các buổi tiệc hay tham gia sự kiện họ sử dụng không quá 8 loại, nhưng để chào đón khách trong bữa tiệc tất niên các quý bà và quý cô đã sử dụng tới 12 loại mỹ phẩm khác nhau. Ngày thường chỉ cần tới kem nền, phấn phủ, mascara và son môi, còn năm mới thì nhất thiết phải thêm các loại phấn mắt, chì kẻ mắt, phấn highlight, lông mi giả, son bóng, kem che khuyết điểm…

Không chỉ dừng lại ở số lượng mà thời gian để “làm đẹp” cũng tăng: nếu như ngày thường chỉ mất khoảng 20 phút trang điểm thì trong dịp lễ tết thời gian sẽ là trên 40 phút. Cuộc khảo sát cũng cho thấy trung bình 1 người phụ nữ tới các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp 4 lần trong kỳ nghỉ năm mới, tức là họ đã đi trang điểm 16 lần cho các buổi chiêu đãi, tụ tập.

Sarah Stern - nhân viên cửa hàng Debenhams cho biết: “Đối với phụ nữ việc make-up cho các bữa tiệc năm mới cũng quan trọng như việc chuẩn bị các món ăn hay trang hoàng nhà cửa. Ngay cả với những người không hay trang điểm trong ngày thường, thì họ cũng cố gắng dành chút thời gian tân trang vẻ ngoài cho hoàn hảo để chào đón Giáng sinh và năm mới”.