Phá tụ điểm chuyên cung cấp 'khí' phục vụ khách 'cười' tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Gần 100 bình "khí cười", trong đó, hàng chục bình "khí cười" loại mới đã bị lực lượng Công an và Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ.

Chiều 21-12, Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường – CATP Hà Nội phối hợp Công an phường Định Công và Đội QLTT số 15 – Cục QLTT thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra một địa điểm tập kết tại số 42A ngách 31 ngõ 230 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai; phát hiện gần 100 bình "khí cười" được kinh doanh trái phép. Trong đó, hàng chục bình "khí cười" loại mới cũng đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tại thời điểm tổ công tác ập vào kiểm tra, hàng chục bình "khí cười" treo sẵn “bóng cao su” đang được các nhân viên của tụ điểm này tập kết, chuẩn bị đi giao cho khách. Lực lượng chức năng xác định có 51 bình khí N2O loại 13kg và 38 bình khí N2O loại mini, có hương vị mới xuất hiện trên thị trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường

Chủ cơ sở là Phạm Thanh Mạnh Tiến (SN 2004, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), đã không xuất trình được hoá đơn chứng từ kinh doanh hoá chất theo quy định.

Tiến khai nhận số "khí cười" này anh ta thu mua trôi nổi trên mạng xã hội với giá khoảng 30.000.000 đồng. Mỗi bình khí, Tiến nhập về với giá từ 450.000 – 600.000/bình, bán ra với giá từ 700.000 – 900.000/bình để kiếm lời. Trung bình một ngày, cơ sở bán ra từ 15 đến 20 bình, phục vụ chủ yếu khách có nhu cầu “hít khí cười” tại nhà riêng.

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Đặc biệt, tại cơ sở này, lực lượng chức năng cũng thu giữ một số thiết bị như loa đài, đèn nháy, máy chiếu được các đối tượng cho khách hàng thuê sử dụng để tăng độ hưng phấn khi dùng “khí cười”. Khi vận chuyển, các đối tượng sẽ ngụy trang trong các túi thể thao, ba lô, va li du lịch để giao hàng cho khách.

Theo chỉ huy Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường – Công an thành phố Hà Nội, tụ điểm này được các đối tượng ngụy trang tinh vi, nằm cuối ngõ, khuất sau trong khu dân cư, bên ngoài lấy bình phong là một xưởng sản xuất gỗ. Cùng với đó, để cảnh giới, các đối tượng cho lắp đặt nhiều camera giám sát các di biến động xung quanh. Điều này gây khó khăn trong công tác xác minh, điều tra và phát hiện của lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tang vật liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.