Phá ổ bạc lớn, hoạt động tinh vi

ANTĐ - Ổ đề nàyn chỉ nhận các bảng đề qua máy fax, đồng thời trang bị hệ thống camera giám sát đề phòng có lực lượng đến kiểm tra.  
Sau một thời gian dày công lập án, nắm tình hình chiều ngày 3-3, tổ trinh sát  Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Bình bất ngờ ập và bắt quả tang Nguyễn Hữu Thọ (SN 1965, ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) cùng với Nguyễn Thị Nữ (SN 1990) và Nguyễn Bình Hà, đều ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới sử dụng máy fax để nhận các bảng đề của các thư ký đề trên địa bàn chuyển về từ 8 máy fax.

Tang vật thu giữ gồm 46 bảng đề, 8 máy fax, 1 két bạc đang được cơ quan điều tra niêm phong và cùng nhiều tang vật liên quan. Ngoài số tang vật trên được thu giữ, các trinh sát còn phát hiện tại nhà của đối tượng Thọ có hệ thống giám sát bằng camera, gồm 3 camera giám sát, 1 máy thu tín hiệu camera, 1 màn hình ti vi mà đối dùng để theo dõi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng Công an. 

Mỗi ngày cái đề do Nguyễn Hữu Thọ
thu hút hàng trăm con bạc với số tiền trung bình từ 50 - 70 triệu đồng

Tiếp tục mở rộng án, chiều cùng ngày tại thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ, Ban chuyên án do Phòng PC45 chủ trì cùng phối hợp với CAH Lệ Thuỷ tiến hành bắt giữ quả tang Nguyễn Thanh Bình (SN 1963) và Hoàng Thị Hoa (SN 1967, ở thôn 2C, thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ) đang đánh bạc với một số người dân địa phương khác bằng hình thức lô đề.

Tại hiện trường các trinh sát thu giữ 19 bảng đề, 2 máy fax, 1 máy tính casino và hơn 1 triệu đồng. Theo khai nhận của đối tượng Bình, thì số bảng đề trên đang chuẩn bị chuyển qua máy fax cho Nguyễn Hữu Thọ để kiếm lời. Một mắt xích khác trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này mà Ban chuyên án bắt quả tang điểm ghi đề do đối tượng Trương Thị Lan Phương (SN 1984, ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) làm thư ký, thu giữ 1 máy fax, 1 bảng đề và 1,6 triệu đồng.

Ổ bạc hoạt động rất tinh vi, chỉ dùng máy fax để giao dịch,
 ngoài ra còn có hệ thống camera giám sát

Thượng tá Giã Văn Phương - Phó trưởng Phòng PC45, Công an Quảng Bình cho biết: Tổng hợp số tiền từ hơn 50 bảng đề này lên đến gần 200 triệu đồng. Ổ đề này do đối tượng Nguyễn Hữu Thọ làm chủ, trung bình mỗi ngày các thư ký đề gửi các bảng đề qua máy fax với số tiền từ khoảng 50 đến 70 triệu đồng. Hoạt động của ổ bạc này được coi là tinh vi nhất từ trước đến nay và phải rất dày công đơn vị mới phá án được.  
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra mở rộng.