Phá ổ bạc "binh xập xám"

ANTĐ - Những vị khách thường xuyên chọn quán cà-phê “Nguyệt” làm nơi “đóng quân” để sát phạt cờ bạc dưới hình thức “binh xập xám” hoặc chơi “bài ù” với số tiền khá lớn.

Địa chỉ quán cà-phê giải khát “Nguyệt” số 330-Nguyễn Hoàng, TP Đà Nẵng thường ngày rất đông khách chọn làm điểm đến. Tuy nhiên, trong số đó rất ít người thực sự đến uống cà-phê, giải khát mà nếu có thì chỉ trong chốc lát vào đầu giờ sáng hoặc đầu giờ chiều trước khi đi làm việc.

Nhiều người dân nơi đây không còn lạ gì những vị khách thường xuyên chọn quán cà-phê “Nguyệt” làm nơi “đóng quân” để sát phạt cờ bạc với nhau dưới hình thức “binh xập xám” hoặc chơi “bài ù” với số tiền khá lớn.

Chế Thị Như Nguyệt

 Chế Thị Như Nguyệt

Thông tin này đã được các TS Tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê ghi nhận. Kế hoạch xâm nhập sòng bạc này đã được lãnh đạo CAQ Thanh Khê phê duyệt từ đầu tháng 7-2011.

Trung úy Nguyễn Cao Cường - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt sau khi tiếp cận, nghiên cứu kỹ điểm đánh bạc trên đã lên phương án xâm nhập để tìm hiểu thực chất cũng như quy mô của sòng bạc nhằm có kế hoạch triệt xóa một cách bất ngờ, hiệu quả và không bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài.

Nhiệm vụ xâm nhập sòng bạc đã được giao cho các TS thông thạo địa bàn và có hiểu biết về cách chơi của một tay bạc “chuyên nghiệp” như TS Nguyễn Quyết Thắng, Hoàng Hải, Thái Thanh Trung, Hồ Thị Diễm Hương... Tuy nhiên, ngay từ đầu việc tiếp cận rất khó khăn vì ở đây, công tác cảnh giới được chủ quán đặt lên hàng đầu.

Ngoài việc bố trí cảnh giới từ bên trong, chủ quán Chế Thị Như Nguyệt (1961, trú 330-Nguyễn Hoàng, thuộc tổ 39, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) còn bố trí lực lượng cảnh giới khác từ phía ngoài để nếu phát hiện có người lạ mặt hoặc lực lượng CA thì lập tức điện báo cho mọi người giải tán ngay bằng cách ngồi uống cà-phê hoặc nước giải khát một cách bình thường.

Tuy khó khăn là thế, nhưng với cách tiếp cận thông minh nên sau một thời gian ngắn, các TS đã xâm nhập được đường dây cờ bạc chuyên nghiệp này một cách thắng lợi. Có những lúc vào sới bạc, trước cách chơi nhiều kinh nghiệm của các con bạc ở đây, có TS đã “cháy túi”. Nhưng cũng chính nhờ thế, các TS mới nghiên cứu được đường đi nước bước, địa hình, địa vật của quán cà-phê giải khát “Nguyệt”; biết được có thời điểm con bạc “sạt” 1 cây bài lên đến 10 triệu đồng. Chủ quán không chỉ có nhiệm vụ cảnh giới mà còn kiêm luôn việc thu tiền xâu và mỗi chiếu bạc đều có người cầm tiền “ù lỳ” để nếu sau đó ai thắng sẽ được người này đưa tiền thắng cược một cách sòng phẳng.

Các con bạc bị lực lượng CA bắt quả tang.
Các con bạc bị lực lượng CA bắt quả tang.

Các con bạc bị lực lượng CA bắt quả tang. 

Ngày 29-7, sau khi nắm bắt toàn bộ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của sòng bạc trá hình này, Tổ công tác đặc biệt đã chính thức báo cáo xin ý kiến lãnh đạo của CAQ Thanh Khê cho triệt xóa. Đúng 11 giờ 30 ngày 29-7, Tổ công tác đặc biệt đã phối hợp với CAP Vĩnh Trung thống nhất phương án đột kích bất ngờ vì biết rằng vào thời điểm này, các con bạc tập trung rất đông và đang sát phạt với số tiền khá lớn ở cả 2 phòng trong quán cà-phê, giải khát “Nguyệt”. Phương án phối hợp với Đội CSĐTTPVTTXH, Đội CSBV&HTTP, CSGT, CS113 của CAQ và CATP Đà Nẵng đã được thông báo với sự thống nhất cao nhằm hỗ trợ lực lượng đặc biệt phá án an toàn, đạt hiệu quả cao như chỉ đạo của lãnh đạo CAQ Thanh Khê.

Đúng giờ “G”, toàn bộ lực lượng TS cải trang đã đột kích vào phía chính diện của ngôi nhà, vì biết rằng phía sau quán không có lối thoát hiểm. Toàn bộ con bạc và cả chủ quán đều bị khống chế tại chiếu bạc với đầy đủ tang vật. Ngoài chủ quán Chế Thị Như Nguyệt, lực lượng CA đã tạm giữ các con bạc khác gồm: Nguyễn Minh Tuấn (trú tổ 19), Đặng Quang Vũ (trú tổ 31, cùng P. Bình Thuận), Trần Văn Hưng, Lê Nhất Tâm, Phan Văn Dũng, Trần Ngọc Hải (cùng trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), Nguyễn Văn Tâm (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Lê Minh Ngọc (trú 107/3-Trưng Nữ Vương), Phan Ngọc Chiến, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Bá Vỹ (đều trú đường Nguyễn Hoàng), Nguyễn Thanh Hải (chưa rõ địa chỉ) và Trần Ngọc Hải (trú 186/5-Lê Duẩn). Tại sòng bạc, cơ quan CA đã lập biên bản tạm giữ 9 xe máy các loại, 32 bộ bài Tây, 13 ĐTDĐ và nhiều tiền mặt.

Tang vật thu giữ tại sòng.

 Tang vật thu giữ tại sòng.

Đến 16 giờ cùng ngày, đại úy Lê Văn Dương - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê cho biết, do phải tập trung đấu tranh với từng người có liên quan cũng như chủ quán để mở rộng vụ án nên số tiền được niêm phong khi bắt quả tang vẫn chưa được các chiến sĩ CA khui để kiểm đếm. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương vừa đấu tranh vừa tiến hành cho kiểm đếm số tiền thu giữ, đến cuối giờ chiều, đại úy Lê Văn Dương cho biết số tiền thu được tại sòng bạc là hơn 40,5 triệu đồng. Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phản ảnh vụ án này khi có thêm thông tin mới từ Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê.