Phá “lô cốt” đánh bạc ở xã Tân Minh

ANTĐ - Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố bị can, quyết định tạm giam Trần Văn Thung, SN 1969, ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh và một số đối tượng về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn cung cấp, qua công tác trinh sát, cuối tháng 3-2013, công an phụ trách xã (CAPTX) Tân Minh - CAH Sóc Sơn, phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc tại nhà Trần Văn Thung và thời gian hoạt động từ rạng sáng đến buổi chiều hàng ngày. Từng có tiền án can tội đánh bạc, Thung luôn đề phòng sự phát hiện của cơ quan công an và chỉ cho “con bạc” quen vào sới, thu tiền phế từ 10 - 50 nghìn đồng / người. Thung khóa cổng và leo lên sân thượng cảnh giới cho các “con bạc” sát phạt nhau; đồng thời quy định các đối tượng đánh bạc không được ồn ào, để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh.

Hiện trường vụ đánh bạc tại nhà Thung

Có trong tay những tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của Thung, Công an phụ trách xã Tân Minh đã phối hợp với lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn triệt phá sới bạc này. Lực lượng công an đột kích vào sới bạc qua một cành cây to, chĩa vào bên trong sân nhà Thung. Bị lực lượng công an bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, Thung đã nhảy từ sân thượng ra ngoài bỏ trốn và được cơ quan điều tra CAH Sóc Sơn vận động lên đầu thú ngay sau đó. Các đối tượng đánh bạc tại nhà Thung đều có tiền án can tội đánh bạc, hiện ở các xã Tân Minh và Xuân Thu, huyện Sóc Sơn. Nguyễn Văn Năm, SN 1968, trú tại thôn Xuân Dục, xã Tân Minh được xác định là đối tượng xóc cái cho các “con bạc” sát phạt nhau.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà Thung

Vật chứng vụ đánh bạc

Tại thời điểm phát hiện, bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc của Thung, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ gần 18 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tham gia đánh bạc; 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị cùng với một số đồ nghề các “con bạc” sử dụng chơi xóc đĩa.