Phá đường dây tiêu thụ xe gian cực lớn

ANTĐ - Sau hơn 1 tháng lập chuyên án dày công truy xét, lực lượng CSHS CAH Gia Lâm, Hà Nội đã làm rõ đường dây chuyên tiêu thụ xe gian bằng trò lừa bán xe thanh lý giá rẻ. 39 chiếc xe tay ga trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng đã bị cơ quan công an thu giữ.

Số xe gian bị thu giữ

Những dấu hiệu bất thường

Đầu tháng 4-2012, qua công tác trinh sát, Đội CSHS CAH Gia Lâm phát hiện một số đối tượng chuyên tiếp cận người dân, chào bán những chiếc xe máy tay ga giá thấp hơn thị trường từ 10 - 20 triệu đồng. Theo giới thiệu của đám cò mồi, sở dĩ giá thành rẻ đều do các cơ quan Nhà nước thanh lý.

Trước cách thức chào bán “xe thanh lý” bất thường này, trinh sát Đội CSHS CAH Gia Lâm đã vào vai người mua để lần tìm đầu mối bán xe. Nghi vấn đầu tiên bị phát hiện chính là những chiếc giấy đăng ký xe mà người bán xe dùng để giao dịch. Tìm cách thu thập được một số giấy đăng ký, trinh sát đã trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội, cho thấy, chúng bị làm giả. Thậm chí, có chiếc xe máy “thanh lý” còn bị chế lại cả số khung, số máy. Một trong những chiếc xe máy mà trinh sát tiếp cận được, qua xác minh còn là tang vật vụ trộm xảy ra tại Hà Nội. Chuyên án bí số 076G được CAH Gia Lâm xác lập, ngày 7-4-2012.

Cảnh tỉnh cho những ai ham rẻ

Hai ngày sau khi chuyên án 076G được xác lập, trinh sát hình sự CAH Gia Lâm phục kích, bắt quả tang vụ giao dịch chiếc xe SH với giá 85 triệu đồng. Người chào bán xe tên là Hùng, nhà ở Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, Hùng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến chiếc SH trên. Qua xác minh, trinh sát làm rõ chiếc SH mới này là tang vật vụ trộm xảy ra tại quận Hai Bà Trưng trước đó không lâu. Hùng thú nhận, anh ta chỉ là người đi giao dịch hộ. Còn chủ xe - người nhờ bán - là Vũ Tường Anh (SN 1983), đối tượng có 1 tiền án về tội cướp giật, nhà ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; và Trần Thị Thủy (SN 1988), HKTT ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Tìm về nơi đăng ký cư trú của Thủy và Tường Anh, trinh sát hình sự CAH Gia Lâm được gia đình 2 đối tượng thông báo, cả hai bỏ nhà sống lang thang từ lâu. Nguồn tin trinh sát nắm được, ngay sau khi “trung gian” Hùng bị phát hiện với chiếc SH, cặp đôi Thủy - Tường Anh đã trốn vào TP Hồ Chí Minh. Lực lượng CSHS CAH Gia Lâm lập tức tỏa thành nhiều hướng điều tra, truy xét, để bắt đầu mối cung cấp xe gian cho đối tượng Hùng, đồng thời xác minh những “trung gian” chào bán xe khác mà Hùng có quan hệ. Tính đến cuối tháng 4, tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, lực lượng chức năng đã thu được 39 chiếc xe máy tay ga, trong đó có 5 chiếc SH, tổng trị giá ước khoảng 1,5 tỷ đồng, đang… nằm trong tay người tiêu dùng.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác Đội CSHS CAH Gia Lâm đã tìm và bắt được cặp đôi Thủy - Tường Anh đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Khai nhận vai trò cung cấp xe gian cho đối tượng Hùng và nhiều đối tượng trung gian khác, tuy nhiên, Thủy và Tường Anh tường trình chúng cũng chỉ là “kênh phân phối” cho Trần Ngọc Hải (SN 1980), nhà ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Từ khoảng tháng 6- 2011, Tường Anh và Thủy bắt đầu tham gia đường dây tiêu thụ xe gian này. Ngoài việc trực tiếp tìm khách mua xe, cặp đôi đã thiết lập các chân rết trung gian ở một số tỉnh, thành phố, đặt vấn đề tìm người mua xe máy thanh lý. Khi có khách mua và biết nhu cầu về xe của khách, các đối tượng yêu cầu khách ứng trước một khoản tiền rồi chuyển xe. Trong vòng 1 tuần sau đó, Hải sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện giấy tờ xe, BKS, chuyển cho Thủy- Tường Anh để gửi trực tiếp cho người mua xe. Cứ qua mỗi kênh môi giới, giá xe bị đẩy lên vài triệu đồng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giá bán trên thị trường.

CQĐT CAH Gia Lâm hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy và Vũ Tường Anh về các hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; đồng thời ra lệnh bắt đối với Trần Ngọc Hải - đối tượng đang bỏ trốn - cũng về các tội danh nêu trên.