Phá đường dây làm giả trên 1.000 giấy phép lái xe

ANTĐ - Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Lực, 32 tuổi, quê gốc Tuyên Quang; nghiện ma túy nặng và từng có 1 tiền về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 16-12, CQĐT công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã bắt 2 đối tượng chính trong đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức, với số lượng cực lớn, và liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn. Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Lực, và Phạm Văn Thủy, 38 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Bộ đôi Thủy, Lực

Năm 2006, Lực vào miền Nam làm ăn, sau đó phải ngồi tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ra tù, Lực sớm ngựa quen đường cũ, bởi “áp lực” cần tiền sử dụng ma túy. Đối tượng được Lực đặt vấn đề hợp tác là đồng hương, cũng là…bạn nghiện Phạm Văn Thủy. Khoảng tháng 2-2012, tại phòng trọ của Thủy, với máy ép plastic, mực in, phôi… bộ đôi này bắt đầu sản xuất giấy tờ giả, chủ yếu là giấy phép lái xe. Nhiệm vụ của Thủy là cắt, xén, dán ảnh; các phần việc còn lại như đánh máy tính, tổ chức in dấu và số trên các bộ giấy tờ giả, do Lực đảm nhiệm. 

Một phần tang vật vụ án

Trong thời gian dài, Lực cùng Thủy đã sản xuất trên 1.000 giấy phép lái xe môtô giả hạng A1. Ngoài ra, Lực còn mua một số phôi để làm bằng đại học, cao đẳng, giấy khám sức khỏe…CQĐT công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng đường dây phạm pháp này.