Phá chuyên án mua bán cigar nhập lậu cực lớn ở Hà Nội

ANTD.VN - Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ một đối tượng mua bán, vận chuyển 8.430 điếu cigar, có trọng lượng 128 kg đi tiêu thụ.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã triển khai phương án, kế hoạch truy quét tội phạm, xử lý các vi phạm liên quan đến kinh tế, môi trường.

Đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển, mua bán cigar không rõ nguồn gốc xuất xứ, số lượng lớn tại địa bàn quận Đống Đa và các quận thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau thời gian theo dõi thu thập thông tin, Đội Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Các tang vật bị thu giữ

Các tang vật bị thu giữ

Vào khoảng 11h30 ngày 14-12-2021, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang đứng cạnh 4 thùng carton, ở trước số nhà 23 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 4 thùng có 2.970 điếu cigar không tem, nhãn, mác. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến xuất xứ, nguồn gốc của hàng hóa.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa đã tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số cigar và đưa đối tượng về trụ sở xác minh làm rõ.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Sinh (SN 1957; trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang vận chuyển thuê số cigar đi giao cho đối tượng không quen biết tại địa chỉ số 23, phố Đông Các.

Mở rộng điều tra, Sinh khai tại ngôi nhà thuê trọ ở Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang cất giấu một số lượng cigar khác, chứa trong các thùng tôn và thùng giấy.

Qua kiểm đếm, số lượng là 4.920 điếu cigar không tem, nhãn, mác và 540 điếu cigar nhãn hiệu “Quanta”. Tổng số tang vật thu được 8.430 điếu cigar, có trọng lượng 128 kg.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Sinh tạm giam để điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ án.