Phá âm mưu tấn công Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch

ANTĐ - Cảnh sát Đan Mạch vừa bắt giữ 2 đối tượng có âm mưu tấn công Bộ trưởng Quốc phòng Nicolai Wammen (ảnh). Lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi cảnh sát lục soát các căn hộ của 2 nghi phạm tại ngoại ô Thủ đô Copenhagen. Được biết 2 đối tượng là người Pakistan và Somalia nhưng không bị buộc tội khủng bố.
Phá âm mưu tấn công Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch  ảnh 1

Việc đảm bảo an ninh cho Bộ trưởng Quốc phòng Nicolai Wammen được tăng cường kể từ khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công kinh hoàng ở nước này, nhất là vụ Omar Abdel Hamid El -Hussein, 22 tuổi, người Đan Mạch liên tiếp xả súng bắn chết một nhà làm phim Do Thái và một bảo vệ bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Copenhagen vào ngày 14 và 15-2 vừa qua.