Pakistan hỗ trợ Taliban giành lại chính quyền

ANTĐ -Một báo cáo mật của NATO có tên “Tình hình
Taliban 2012” cho thấy Pakistan đang hỗ trợ cho
Taliban giành lại quyền kiểm soát tại Afghanistan sau khi NATO rút quân khỏi đất nước này dự kiến vào năm 2014, báo chí nước Anh hôm qua 1-2 đưa tin.

Lực lượng Taliban tuyên bố tiếp tục thánh chiến

Theo báo cáo mật của NATO, Taliban cho rằng họ sẽ giành lại chính quyền tại Afghanistan sau thời điểm chuyển giao năm 2014. Tờ Times và BBC dẫn nguồn từ báo cáo mật này khẳng định cơ quan tình báo ISI của Pakistan đã hỗ trợ Taliban trong việc tổ chức các cuộc tấn công chống lại các lực lượng quân đội nước ngoài tại Afghanistan - điều mà Pakistan luôn bác bỏ. Tờ Times đưa tin, báo cáo dựa trên 27.000 cuộc thẩm vấn của hơn 4.000 tù binh Taliban và al-Qaeda. “Rất nhiều người Afghanistan đang sẵn sàng ủng hộ việc Taliban giành lại chính quyền”, tờ báo viết, đồng thời dẫn nguồn từ báo cáo mật khẳng định“Taliban cho rằng chiến thắng của họ chắc chắn sẽ đến”.

Người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu, Trung tá Jimmie Cummings đã xác nhận tài liệu mật trên là có thật. Tuy nhiên ông Jimmie cũng khẳng định: “Các tài liệu mật trên được thu thập từ nhiều ý kiến của những binh lính Taliban bị bắt giữ. Đó không phải là một bài phân tích hay được coi là một bài phân tích”, ông Jimmie nói. Trước đó, báo cáo này đã được trình lên các chỉ huy của NATO ở Afghanistan vào tháng trước. Cả giới chức Mỹ và Anh đều từ chối bình luận về báo cáo này, phía NATO hay Pakistan cũng vậy. Các quan chức của Lầu Năm Góc khẳng định họ chưa đọc tài liệu mật này. Nhưng người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết: “Chúng tôi rất lo ngại về mối liên hệ giữa một số phần tử của ISI và một số mạng lưới cực đoan”.

Cùng ngày, lực lượng Taliban tại Afghanistan khẳng định không có kế hoạch hòa đàm với chính phủ Afghanistan tại Arập Xêút và tuyên bố sẽ không chấp thuận yêu cầu ngừng bắn của Mỹ như một điều kiện để tiến hành hoà đàm. Trước đó, hồi đầu tháng 1-2012, Taliban thông báo sẽ mở một văn phòng đại diện tại Thủ đô Doha của Qatar. Taliban cũng chưa đưa ra bình luận gì về bản báo cáo mật trên. Tuy nhiên phát ngôn viên của Taliban, ông Qari Yousuf Ahmadi cho biết cuộc thánh chiến của Taliban sẽ tiếp tục cho tới khi họ thành lập được một chính phủ Hồi giáo ở Afghanistan, cho dù quân đội nước ngoài sẽ rời khỏi Afghanistan vào năm 2014 hay 2015.