- Al-Qaeda chế diễu cuộc đột kích thất bại của Mỹ ở Yemen
- Bộ Tư pháp Mỹ "đấu" thẩm phán liên bang để bảo vệ Tổng thống Trump
- Mỹ gọi Iran là nước tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới
Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Nhà Trắng đang chuẩn bị một bản dự thảo mới của sắc lệnh, trong đó không nhắc đến việc mở lại các nhà tù khu vực đen mà chỉ bao gồm mở rộng hoạt động quân sự tại nhà tù vịnh Guantanamo, ở Cuba.
Một quan chức cấp cao khác khẳng định rằng, bản dự thảo sắc lệnh cũ về việc mở lại nhà tù bí mật, thậm chí còn không tiếp tục được cân nhắc.

Nhà tù khu vực đen là nơi CIA từng sử dụng nhiều biện pháp tra tấn tàn bạo
Nhà tù khu vực đen được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thành lập ở nhiều nước như Ba Lan, Lithuania, Romania, Thái Lan và Afghanistan từ sau vụ khủng bố 11-9-2001 và nổi tiếng với những biện pháp tra khảo tàn bạo như trấn nước. Năm 2006, cựu Tổng thống George Bush đã chấm dứt việc áp dụng các kỹ thuật thẩm vấn tàn bạo và đóng cửa tất cả nhà tù này, trừ cơ sở ở Afghanistan.
Vào hôm 25-1, khi phóng viên của ABC News hỏi liệu có cho phép sử dụng lại biện pháp trấn nước hay không, ông Trump trả lời rằng, ông sẽ hỏi ý kiến của giám đốc CIA Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.