"Ông trùm" xây hầm, lắp camera để buôn ma túy

ANTD.VN - Là "ông trùm" trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, Dân rất tinh vi khi xây hầm để cất giấu "hàng" và lắp camera để theo dõi mọi động tĩnh. Ngoài ra, Dân còn thủ sẵn súng để chống trả khi có "biến".

Ngày 5-2, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Hữu Dân (SN 1981) và Lê Hải Đăng (SN 1977) đều trú tại huyện Anh Sơn để điều tra về hành vi Buôn bán, tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng.

Theo đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Anh Sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về huyện Anh Sơn rồi đem đi một số huyện, tỉnh lân cận để tiêu thụ.

"Ông trùm" xây hầm, lắp camera để buôn ma túy ảnh 1Nguyễn Hữu Dân tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Xác định đây là đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn nên cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện Nguyễn Hữu Dân là “ông trùm” trong đường dây này còn Lê Hải Đăng là “chân rết” giúp sức.

Sau quá trình theo dõi, đến ngày 4-2, phát hiện Dân và đồng bọn có hành động nên ban chuyên án đã mật phục để vây bắt. Khi phát hiện chiếc xe ôtô của Dân, công an đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và nhiều đao kiếm.

"Ông trùm" xây hầm, lắp camera để buôn ma túy ảnh 2

Tang vật vụ án mà cơ quan công an thu giữ được (ảnh: CACC)

Từ lời khai của Dân, Lê Hải Đăng cũng bị bắt ngay sau đó. Khám xét nhà của Dân, ban chuyên án phát hiện 1 hầm ngầm sâu trong nhà với hệ thống điện chằng chịt cùng nhiều ma túy, súng đạn cất giấu bên trong, hòng chống trả khi bị công an phát hiện.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về vụ việc.