Ông Thaksin Shinawatra hé lộ lý do sẽ trở về Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết, ông có kế hoạch trở về nước sau nhiều năm sống lưu vong.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

Tuyên bố trên của ông Thaksin được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan.

Trong một dòng tweet, ông Thaksin cho biết sẽ trở về Thái Lan vào tháng 7-2023 tới, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Ông viện dẫn lý do tuổi già, đồng thời cho biết ông đã xa cách gia đình trong 17 năm và muốn chăm sóc cháu mình.

Năm 2006, ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Ông bị kết tội lạm dụng quyền lực, và ra nước ngoài sống lưu vong để tránh đi tù. Cựu thủ tướng 73 tuổi này vẫn có nhiều ảnh hưởng về chính trị.

Con gái ông là bà Paetongtarn Shinawatra, ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai - đảng đối lập lớn nhất tại Thái Lan - hiện dẫn đầu cuộc thăm dò ý kiến với tỉ lệ ủng hộ gần 40%.

Kế hoạch trở về của ông Thaksin được xem như cố gắng tạo ảnh hưởng lên cuộc bỏ phiếu vào phút chót. Tuy nhiên một số nhà quan sát lo ngại việc ông trở về Thái Lan có thể gây ra chia rẽ.