Qatar phản ứng biện minh của Israel về vụ tấn công tên lửa vào Doha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Qatar đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì đã “thiếu thận trọng” khi so sánh cuộc tấn công tên lửa của Israel vào ban lãnh đạo Hamas ở Thủ đô Doha của Qatar với phản ứng của Mỹ đối với thảm kịch khủng bố 11-9-2001.
Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha (Qatar) ngày 9-9

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha (Qatar) ngày 9-9

Phát biểu bằng tiếng Anh vào đêm trước lễ kỷ niệm vụ khủng bố 11-9, ông Netanyahu đã viện dẫn việc Mỹ truy lùng các phần tử khủng bố al-Qaeda để biện minh cho cuộc tấn công tên lửa vào Doha. Ông tuyên bố: “Các chính phủ không thể chứa chấp khủng bố”, và cho biết thêm: “Hôm qua, chúng tôi đã hành động theo hướng đó. Chúng tôi đã truy lùng những kẻ chủ mưu khủng bố gây ra vụ thảm sát ngày 7-10”.

Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng, những phát biểu của ông Netanyahu là một “nỗ lực đáng xấu hổ” nhằm biện minh cho cuộc tấn công tên lửa hôm 9-9, khiến một số người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên an ninh Qatar, tạo ra những cột khói bao trùm Thủ đô và gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng.

Qatar đã đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel kể từ khi xung đột tại Dải Gaza nổ ra ngày 7-10-2023. Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh: “Ông Netanyahu hoàn toàn nhận thức được rằng việc đặt văn phòng Hamas diễn ra trong khuôn khổ các nỗ lực hòa giải của Qatar theo đề nghị của Mỹ và Israel”.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, ông Netanyahu đã đưa ra “so sánh sai lầm” và “lời biện minh thảm hại” cho “những hành vi phản bội” của Israel. Bộ này tuyên bố rằng không giống như trường hợp của Hamas, “không có sự hòa giải quốc tế nào liên quan đến một phái đoàn đàm phán của al-Qaeda” mà Washington có thể hợp tác “để mang lại hòa bình cho khu vực”.

Nga cũng lên án cuộc tấn công của Israel vào Doha là vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, cho rằng hành động này làm suy yếu những nỗ lực đạt được một giải pháp hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 11-9 cho biết vụ tấn công cho thấy “sự không sẵn lòng của Israel trong việc chấm dứt thảm họa nhân đạo chưa từng có” ở Dải Gaza và thể hiện “sự hoài nghi đặc biệt” khi xét đến vai trò trung gian quan trọng của Qatar.