- Thực sự thì tàu sân bay nào mạnh mẽ hơn: Phúc Kiến hay USS Gerald Ford?
- Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba mang tên Phúc Kiến
- Tàu chiến Australia và Canada di chuyển qua Eo biển Đài Loan, Trung Quốc lập tức cảnh báo
![]() |
Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc |
Tàu sân bay Phúc Kiến, được ra mắt lần đầu tiên hồi năm 2022, đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển vào năm ngoái và vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động.
“Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, Phúc Kiến, gần đây đã đi qua Eo biển Đài Loan trên hải trình đến vùng biển liên quan ở Biển Đông để tiến hành các cuộc thử nghiệm nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện”, Hải quân Trung Quốc cho biết.
“Cuộc thử nghiệm và huấn luyện xuyên khu vực này của tàu Phúc Kiến là một hoạt động thường kỳ trong quá trình đóng tàu sân bay và không nhằm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào”, Hải quân Trung Quốc cho biết thêm.
Tàu Phúc Kiến, được thiết kế và đóng trong nước, lớn hơn và tiên tiến hơn tàu sân bay Sơn Đông - được đưa vào hoạt động cuối năm 2019, và tàu sân bay Liêu Ninh - được Trung Quốc mua lại từ Ukraine năm 1998.
Trung Quốc coi Eo biển Đài Loan là vùng biển lãnh hải của nước này. Trong khoảng 5 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện quân sự xung quanh đảo Đài Loan, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc tập trận, để khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình.