Ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản

ANTĐ - Quốc hội Nhật Bản ngày 26-12 đã bầu ông Shinzo Abe, 58 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, là Thủ tướng mới của Nhật Bản thay thế ông Yoshihiko Noda vừa từ nhiệm. Đây là lần nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 2 của ông Shinzo Abe. 

Tân Thủ tướng Nhật Bản Shinro Abe. Ảnh: AP

Chỉ vài giờ sau khi trở thành vị Thủ tướng thứ 96 của Nhật Bản, ông Abe đã công bố danh sách các thành viên nội các trong đó bổ nhiệm cựu Thủ tướng Taro Aso làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, ông Fumio Kishida, cựu Bộ trưởng đặc trách các vấn đề Okinawa, giữ chức Ngoại trưởng và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Itsunori Onodera đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng. 

Chính phủ mới của Nhật Bản lên nắm quyền trong bối cảnh nước này phải đối mặt với hàng loạt các thách thức cả trên lĩnh vực kinh tế lẫn đối ngoại và an ninh quốc gia. Ông Shinzo Abe cam kết sẽ thực hiện những biện pháp mạnh mẽ để vực dậy nền kinh tế nước nhà, xử lý vấn đề nợ công đang phình to và đưa ra kế hoạch tái thiết sau thảm họa động đất sóng thần hồi năm ngoái. 

Trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc gia, nhiều khả năng ông Abe sẽ tìm cách cải thiện mối quan hệ vốn căng thẳng liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Phát biểu trước báo giới hôm 26-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, cũng kêu gọi tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đáp lại “sự thỏa hiệp” của Bắc Kinh để cải thiện mối quan hệ song phương.

Trong khi đó, mặc dù có tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima với Nhật Bản, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Lee Myung-Bak cũng gửi lời chúc mừng tới ông Abe, đồng thời kêu gọi hai nước cần hợp tác chặt chẽ vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Đông Bắc Á.