Ông Putin xin lỗi vì gây "phiền phức" cho giao thông Hy Lạp

ANTĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xin lỗi vì sự bất tiện do chuyến thăm của ông gây ra đối với người dân ở Thủ đô Athens của Hy Lạp.

Tổng thống Nga V.Putin và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras

“Tôi cảm ơn người dân Athens về sự đón tiếp nồng hậu và mong họ thứ lỗi về một số vấn đề có thể đã xảy ra” – hãng tin trực tuyến news247.gr dẫn lời ông Putin cho biết vào cuối tuần trước.

Lời xin lỗi này được ông Putin đưa ra trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras.

Một số vấn đề được ông Putin đề cập ở đây là những biện pháp an ninh và cấm đường trong chuyến viếng thăm.

Được biết, ít nhất 2.500 nhân viên thuộc cảnh sát, lực lượng an ninh và chống khủng bố Hy Lạp đã được triển khai trên tất cả các tuyến đường từ sân bay Athens tới trung tâm thành phố để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Hy Lạp trong 2 ngày 27 và 28-5 vừa qua.

Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Putin tới Hy Lạp, Nga và Hy Lạp đã nhất trí chọn năm 2016 là năm giao lưu văn hóa, kỷ niệm 1000 năm kể từ khi người Nga đầu tiên đặt chân đến núi thiêng Athos.