Ông Obama và tình yêu đặc biệt với thể thao

ANTĐ - Barack Obama, vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ có một tình yêu đặc biệt dành cho các môn thể thao, khiến rất nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ.

Từ một VĐV bóng rổ cừ khôi…

Trong những môn thể thao liên quan đến bóng, thì bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục là những môn phổ biến nhất ở Mỹ. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp từ những cô bé, cậu bé cho đến cả những chính trị gia mê mẩn chơi bóng rổ, và tất nhiên ông Obama không phải ngoại lệ. Ngày còn cắp sách đến trường ở Honolulu, chàng trai trẻ Barack Obama là một VĐV bóng rổ cừ khôi được rất nhiều người biết tới. Người ta còn đặt cho ông biệt danh là “Barry O’Bomber” vì những cú úp rổ mạnh mẽ và chính xác tuyệt đối. Sau khi tốt nghiệp, thậm chí Obama còn đứng trước lựa chọn trở thành một VĐV chuyên nghiệp. Dù sau này, ông đã chọn con đường chính trị và đạt được những thành quả lớn như hôm nay, nhưng niềm đam mê bóng rổ vẫn cháy âm ỉ trong vị Tổng thống sinh năm 1961 này.

Bây giờ, khi rảnh rỗi, ông Obama vẫn cùng vợ là bà Michelle Obama tới nhà thi đấu Verizon Center, nằm gần nơi ông làm việc để cổ vũ cho CLB Washington Wizards, một trong những đội bóng nổi tiếng nhất ở thủ đô của nước Mỹ. Dù vậy, những người yêu quý Obama luôn biết rõ rằng đội bóng rổ mà ông thích nhất từ trước tới nay là tập thể lừng danh Chicago Bulls, ở thành phố mà ông từng có thời gian hoạt động cộng đồng và hành nghề luật sư.

… đến một golfer hảo hạng

Cũng giống như nhiều vị chính khách khác trên thế giới, Barack Obama có rất nhiều công việc ở chính trường và không thể duy trì đam mê với những môn thể thao đòi hỏi nhiều thể lực, dễ dàng gặp chấn thương như bóng rổ. Bà Michelle Obama từng khuyên chồng mình chuyển sang chơi golf, và đây cũng là một quyết định đúng nữa của người đàn ông quyền lực nhất thế giới này. Kể từ khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Obama càng ngày càng mê golf hơn. Với một phong cách điềm tĩnh, cẩn thận và chính xác, ông Obama được đánh giá có đầy đủ phẩm chất của một tay golf hàng đầu. Và trên thực tế, ông đã chứng tỏ mình chơi golf xuất sắc không kém những lần úp rổ tuyệt vời năm xưa. 

Những khi rảnh rỗi, ông cùng một số quan chức của Nhà Trắng lại xách túi gậy ra sân golf thi tài. Đôi khi, đối thủ của ông Obama là cả những tay golf cự phách, như Tiger Woods chẳng hạn. Và những cuộc đọ sức như thế giúp vị Tổng thống Mỹ “lên tay” rất nhiều và cũng đam mê mãnh liệt hơn với môn thể thao này. Đối với ông Obama, golf không chỉ là một môn thể thao đơn thuần, mà còn là một mũi nhọn để góp phần thúc đẩy nền kinh tế Mỹ, với gần 70 tỉ USD mỗi năm, theo thống kê của Tổ chức golf Thế giới WGF.

CĐV ruột của bóng đá

Bóng rổ và golf là những môn thể thao lấy đi đam mê của ông Obama, nhưng bóng đá, môn thể thao vua, cũng có một vị trí quan trọng trong lòng vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Người ta cho rằng giải vô địch Mỹ (MLS) phát triển như bây giờ, thu hút nhiều nhân tài khắp thế giới như Lampard, Pirlo, Gerrard, Villa… cũng một phần do ảnh hưởng bởi tình yêu bóng đá của ông Obama. Vậy người đàn ông sinh năm 1961 này mến mộ đội bóng nào nhất? Real Madrid hay Barcelona? Chelsea hoặc M.U? Hay những đội bóng “cây nhà lá vườn” như LA Galaxy và Chicago Fire? Tất cả đều sai. Đáp án là một cái tên vô cùng bất ngờ: West Ham United, đội bóng thành London của Anh.

Trước khi đắc cử Tổng thống Mỹ, năm 2003, ông Obama khi ấy còn đang là một Thượng nghị sỹ sang Anh để thăm gia đình chị gái, vốn sống ở London và là một CĐV cuồng nhiệt của CLB West Ham. Ông Obama cùng gia đình đã vào sân Upton Park để xem một trận đấu của “The Hammers” và chính thức trở thành fan hâm mộ của CLB này từ đó.

Sau này, trong rất nhiều giai thoại về ông Obama và CLB West Ham, người ta nhắc tới nhiều nhất chi tiết khi ông Obama đắc cử Tổng thống, Giám đốc điều hành West Ham khi đó là Mike Lee đã gửi điện mừng kèm theo lời mời trân trọng dành cho ông tới sân Upton Park dự khán, nếu ông có dịp trở lại London. Và ngay cả đến thời điểm này, ông Obama chưa thể quay lại đó để theo dõi trực tiếp một trận đấu của West Ham, thì người ta vẫn tin rằng, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bóng đá theo cách của riêng mình.