Ông Mitt Romney chính thức trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ

ANTĐ - Trong phiên họp ngày 29-8 của Đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã chính thức được bầu là ứng cử viên Tổng thống, tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với đối thủ là đương kim Tổng thống  Mỹ Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Hơn 1.144 đại biểu tham dự đại hội đã bỏ phiếu ủng hộ ông Mitt Romney trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Theo kế hoạch, ông Romney sẽ có một bài diễn văn chấp nhận đề cử vào phiên bế mạc của đại hội ngày 30-8. Theo các chuyên gia, những ưu tiên của ứng cử viên Mitt Romney nhằm xoay chuyển những khó khăn hiện nay của nền kinh tế Mỹ cũng như tạo việc làm cho thanh niên sẽ là những điểm thu hút cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Theo các kết quả thăm dò mới đây nhất, khoảng cách giữa ông Mitt Romney với đối thủ, đương kim Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân chủ đã được thu hẹp với khoảng 48% số cử tri cho biết sẽ ủng hộ ông Obama và 45% ủng hộ ông Romney. 

Mitt Romney, năm nay 65 tuổi, đã bắt đầu cuộc đua cho vị trí ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2008, tuy nhiên, thất bại trước nghị sĩ John McCain. Sau lần đó, cựu Thống đốc bang Massachusetts tuyên bố ông sẽ trở thành ứng cử viên Tổng thống vào năm 2012.