Ông Mikhail Gorbachev: Đức nên đi đầu trong hàn gắn quan hệ với Nga

ANTĐ - Do cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã dẫn đến sự đổ vỡ nghiêm trọng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây, cựu lãnh đạo Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev đã lên tiếng kêu gọi Nga và Đức “tái lập sự tin tưởng” và thiết lập lại mối quan hệ giữa hai bên.

Ông Gorbachev tin rằng, trong tương lai gần, Nga và Đức sẽ thiết lập lại mối quan hệ và vấn đề ngoại giao giữa hai cường quốc là vô cùng quan trọng. Ông kêu gọi các nhà ngoại giao hai bên hãy “thể hiện sự khôn ngoan và có trách nhiệm, khôi phục lại lòng tin cũng như nối lại đối thoại”.

Cựu lãnh đạo Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev

Mặc dù đang có sự đi xuống trong mối quan hệ giữa Nga và Đức, và đây có thể là mức tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, ông Gorbachev tin rằng, sự “hồi sinh” trong quan hệ là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi nhìn vào những sự cải tiến trong quan hệ hai nước sau Chiến tranh Thế giới II. “Mọi người đều nghĩ rằng Nga và Đức không thể hợp tác với nhau, nhưng họ đã thành công”, ông Gorbachev nói.

Quyết định của Đức đứng về phía Washington và ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU chống lại Nga không chỉ là yếu tố làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ 2 bên, mà còn làm phản ứng của công chúng ở cả Nga và Đức trở nên tiêu cực. Tuy nhiên, việc tái thiết lập quan hệ chặt chẽ giữa hai nước đồng minh cũ theo đề nghị của cựu lãnh đạo Liên Xô, được cho là thứ mà châu Âu và phần còn lại của thế giới đang trông chờ.

Rất nhiều nhà phân tích cũng cho rằng, Đức chính là một dấu nối quan trọng trong quan hệ giữa châu Âu và Nga, do Thủ tướng Đức Angela Merkel có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn những lãnh đạo phương Tây khác.