Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được tuyển dụng, bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chiều ngày 06/02/2023, tại trụ sở UBCKNN đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp nhận, tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN kể từ ngày 01/02/2023.

Thứ trưởng Tài Chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lương Hải Sinh (bên trái)

Thứ trưởng Tài Chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lương Hải Sinh (bên trái)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi mong rằng nhận nhiệm vụ mới tại UBCKNN, ông Lương Hải Sinh sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm sẵn có để bắt nhịp nhanh với công việc, nhiệm vụ được Chủ tịch UBCKNN phân công, giao phụ trách.

“Trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng với Ban Lãnh đạo UBCKNN sớm triển khai các công việc của UBCKNN, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong tập thể Ban Lãnh đạo UBCKNN, phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Ủy ban để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao” – Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ.

Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975 tại Thái Nguyên. Trước khi được tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN, ông Lương Hải Sinh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Việc bổ nhiệm ông Sinh nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trước đó, ngày 9/1/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBCKNN đối với bà Vũ Thị Chân Phương.

Ngày 2/2, UBCKNN cũng đã bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 3 đơn vị là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong đó, ông Nguyễn Công Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán kể từ ngày 01/02/2023.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kể từ ngày 01/02/2023.

Ông Vũ Hải Sơn, Thanh tra viên chính, Thanh tra UBCKNN giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra kể từ ngày 01/02/2023.