Ông Jim Yong Kim được bầu là Chủ tịch WB

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 16-4 đã quyết định chọn chuyên gia y tế người Mỹ gốc Hàn Quốc Jim Yong Kim làm chủ tịch, duy trì 7 thập niên người Mỹ đứng đầu định chế tài chính quốc tế này. 

Ông Jim Yong Kim đã vượt qua ứng cử viên nặng ký Ngozi Okonjo-Iweala - Bộ trưởng Tài chính Nigeria, nhờ sự ủng hộ của các nước đồng minh của Mỹ ở Tây Âu, Nhật Bản và Canada cũng như một số nền kinh tế mới nổi.

Trước đó vài ngày, cựu Bộ trưởng Tài chính Colombia Jose Antonio Ocampo đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử WB, ứng viên người Mỹ bị thách thức bởi 2 ứng viên đến từ các nước đang phát triển. Như vậy, ông Jim Yong Kim sẽ lên nắm quyền lãnh đạo WB từ ngày 1-7 tới, thay thế ông Robert Zoellick kết thúc nhiệm kỳ. 

Ông Jim Yong Kim, 52 tuổi là Chủ tịch Đại học Dartmouth. Không giống như những người tiền nhiệm, ông Kim không phải là chính trị gia, ông chủ ngân hàng hay một nhà ngoại giao kỳ cựu. Ông nổi tiếng thế giới nhờ thành tích trong việc ngăn ngừa bệnh tật tại các nước đang phát triển.