Chuyển động Olympic London 2012:

Olympic bị đe dọa vì nhân viên xuất nhập cảnh đình công

ANTĐ - Du khách đến London để theo dõi Olympic 2012 có thể sẽ phải chờ đợi rất lâu tại sân bay Heathrow, khi tổ chức công đoàn đại diện cho các nhân viên xuất nhập cảnh dự định sẽ đình công để phản đối việc giảm biên chế và lương.

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Heathrow - Ảnh: Reuters

Trong những tháng gần đây, các quầy làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay Heathrow luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều du khách đã phải chờ vài giờ để có thể nhập cảnh vào London.

Theo Reuters, công đoàn ngành dịch vụ công cộng (PCS) đã tiến hành bỏ phiếu quyết định việc đình công của nhân viên xuất nhập cảnh. Đây là hành động nhằm phản đối việc Bộ nội vụ Anh giảm biên chế và lương để giảm chi phí.

Hành động này đã khiến cho công tác tổ chức Olympic thêm khó khăn. Ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc vào ngày 27.7 tới. Theo dự kiến sẽ có hàng trăm ngàn khách du lịch đến London mỗi ngày trong suốt thời gian Olympic diễn ra.

Đại diện của PCS cho biết họ sẽ chọn một số ngày có đông khách nhất để đình công. Đó sẽ là một thảm họa. Bởi ngay từ bây giờ, khi mà lượng khách chưa đông, việc làm thủ tục nhập cảnh đã rất khó khăn. Theo Reuters, vào ngày 30.6 vừa qua, một số hành khách tại nhà ga số 4 đã phải chờ 3 giờ mới làm xong thủ tục.

"Chính phủ đã biết việc này từ lâu nhưng họ không có hành động gì. Thay vào đó, họ đã rất vô trách nhiệm khi cắt giảm biên chế. Chính phủ chỉ muốn giảm chi phí mà không cần quan tâm đến người lao động đang phải làm việc với áp lực lớn", Reuters dẫn lời đại diện của PCS.