Oái oăm thủ đoạn: "Dính" ma túy vào... mông

ANTĐ - Thủ đoạn này của đối tượng vừa bị trinh sát CAQ Tây Hồ (Hà Nội) lật tẩy, sau nhiều ngày theo dõi.
Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Thế Mạnh (SN 1987), ở Cửa Lò, Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Mạnh là đối tượng đã có 2 tiền án can tội trộm cắp tài sản, bản thân nghiện ma túy dạng tinh thể (ma túy "đá").
Oái oăm thủ đoạn: "Dính" ma túy vào... mông ảnh 1
Lê Thế Mạnh tại cơ quan công an
Trước đó, một buổi tối cuối năm 2012, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ làm nhiệm vụ trên đường An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), phát hiện Mạnh điều khiển xe máy BKS 29K7-2937 biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kiểm tra sơ bộ, lực lượng công an không phát hiện gì, tuy nhiên với thái độ "tự tin" thái quá của Mạnh đã khiến trinh sát nghi vấn, mời về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, kiểm tra kỹ đối tượng này, trinh sát phát hiện Mạnh giấu 1 túi ma túy “đá” trong túi áo khoác ngoài. “Thủ đoạn của anh ta khá tinh vi, khi cán mỏng túi ma túy, dùng băng dính 2 mặt dán vào thành túi áo rồi dán đè tiếp băng dính to ra ngoài. Trinh sát thò tay vào kiểm tra thông thường rất khó phát hiện” - Trung tá Đỗ Danh Chiến, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ cho hay.
Oái oăm thủ đoạn: "Dính" ma túy vào... mông ảnh 2
Chiêu trò của đối tượng này không "qua mặt" đươc cơ quan công an

Nhận định khả năng đối tượng còn giấu “hàng” trong người, tổ công tác được yêu cầu kiểm tra kỹ và thu giữ tiếp 3 gói ma túy “đá” trong quần lót của Mạnh. “Giống với thủ đoạn giấu trong áo khoác, Mạnh cán mỏng các túi nilon đựng ma túy, dán băng dính 2 mặt vào 2 bên hóp mông, dán đè băng dính to bên ngoài” - trinh sát thị lý vụ án kể. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Mạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta nhận, mua số ma túy trên của một người lạ để sử dụng và đem bán kiếm lời thì bị bắt.