Ổ nhóm trộm xe máy đắt tiền

(ANTĐ) - Qua quá trình điều tra truy xét, CAH thấy nổi lên đối tượng Đào Văn Âu, SN 1987, ở cụm 3 Thọ An, huyện Đan Phượng có đặc điểm trùng khớp với những miêu tả của nhân chứng.

Sơ hở 1 phút mất ngay xe máy

Khoảng 9h ngày 1-7, anh Đào Xuân Lâm, SN 1981, ở cụm 7 thôn Lộc Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm trình báo để xe máy ở trước cửa khu đô thị Mỹ Đình 2 thuộc phố Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình khi quay ra phát hiện mất chiếc Airblade màu đen bạc BKS: 30N8-205x. Chiều cùng ngày, CAH Đan Phượng nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hữu Tuấn trú tại cụm 7 Hồng Hà, huyện Đan Phượng với nội dung vào lúc 12h cùng ngày anh Tuấn dựng xe Airblade màu sơn bạc BKS: 30H67-2708 ở trước cửa nhà đã bị kẻ gian lấy trộm.

Đặc điểm chung của các vụ trộm này là đều để xe máy ở nơi khuất chỉ khóa cổ khóa từ nhưng không khóa càng. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường điều tra dấu vết thủ phạm, thông qua nhiều nguồn tin, vào thời điểm xảy ra các vụ trộm cắp luôn xuất hiện 2 đối tượng đi trên một xe máy Exciter màu đen không biển kiểm soát, một thanh niên trắng trẻo dáng người dong dỏng cao, thường mặc quần áo sáng màu và đặc biệt có vết sẹo trên mí mắt thường lảng vảng xung quanh khu vực để xe máy. Khi 2 đối tượng bỏ đi cũng là lúc những chiếc xe máy biến mất.

 

Các đối tượng Âu, Thực, Thọ, Hinh và tang vật vụ án 

Sống lang thang bầy đàn, trộm cắp

Qua quá trình điều tra truy xét, CAH thấy nổi lên đối tượng Đào Văn Âu, SN 1987, ở cụm 3 Thọ An, huyện Đan Phượng có đặc điểm trùng khớp với những miêu tả của nhân chứng. Qua xác minh, vào thời điểm xảy ra vụ án, Âu đã vắng nhà nhiều ngày liền, khi trở về có biểu hiện tiêu tiền rất bạo tay. Chiều 1-7, CAH Đan Phượng đã bắt đối tượng Âu và Nguyễn Công Thực (SN 1990, trú tại cụm 4 Thọ An, huyện Đan Phượng) tại nhà nghỉ thuộc địa phận huyện Hoài Đức.

Khi bị bắt giữ, trong phòng của 2 đối tượng cơ quan CSĐT phát hiện 2 dao bầu, vam phá khóa và một lượng tiền mặt lớn. Tập trung khai thác đối tượng, Âu khai nhận do ham chơi lô đề, nên trộm cắp để kiếm tiền trả nợ.

Trong khi không có việc làm ổn định đồng thời bị các chủ nợ thúc giục đòi nợ, Âu đã rủ bạn là Thực và Phạm Văn Hinh (SN 1992, trú tại cụm 8 Hồng Hà, Đan Phượng) luân phiên đi một cặp thấy xe máy sơ hở thì trộm cắp. Những xe trộm cắp được Âu liên lạc với Lê Hữu Thọ (SN 1984, trú tại cụm 11 Võng Xuyên, Phúc Thọ) bán được với giá từ 15-20 triệu đồng. Mở rộng hướng điều tra CAH Đan Phượng đã làm rõ Phạm Văn Hinh, SN 1992, ở cụm 8 Hồng Hà, Đan Phượng là đối tượng cùng tham gia trộm cắp tài sản.

Ngày 12-7, CAH Đan Phượng đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam 4 đối tượng Âu, Thực, Hinh về hành vi trộm cắp tài sản; Lê Hữu Thọ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.