Ổ nhóm thuê hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội để sử dụng ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan CSĐT- CAQ Tây Hồ, Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong căn hộ chung cư Tân Hoàng Minh, có địa chỉ tại 659A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ.
Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Nhóm đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Xuân Yến Nhi trú tại ngõ 6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình; Phạm Lâm Phong (SN 1999), HKTT tại ngõ 124 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, có 1 tiền án ; Nguyễn Xuân Vương (SN 2003, quê quán Lý Nhân, Hà Nam;

Nguyễn Trọng Hiệp (SN 1998), HKTT Phúc Tân, Hoàn Kiếm; Cung Hoàng Tiến (còn có tên khác là Cung Hoàng Yến, trú tại Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy); Nguyễn Quang Tuấn (SN 1996); Nguyễn Thị Như Ngọc (SN 2000), trú tại chung cư Hồng Hà Tower, Thịnh Liệt, Hoàng Mai; Ngô Đức Long (SN 1996), HKTT phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm; Trần Quang Chiến (SN 1998), HKTT xã Hà Hồi, Thường Tín, chỗ ở Ngọc Lâm, Long Biên;Trần Trung Kiên (SN 2003), chỗ ở Cửa Đông, Hoàn Kiếm.

Từ thông tin tố giác tội phạm của người dân, khoảng 1h ngày 8-10-2023, CAP Xuân La, đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ 1808 E1 Tân Hoàng Minh, Xuân La, Tây Hồ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trong căn hộ có 4 đối tượng là gồm Nhi, Phong, Vương và Hiệp, đồng thời thu giữ và niêm phong các vật chứng có dấu hiệu nghi vấn các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã yêu cầu 4 đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tiếp tục rà soát, Công an phường Xuân La đã xác định và đưa 4 đối tượng liên quan gồm Chiến, Long, Tuấn, Tiến về trụ sở để làm việc, đồng thời báo cáo BCH CAQ Tây Hồ chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp điều tra, mở rộng.

Theo đó, khoảng 12h ngày 4-10-2023, Nguyễn Xuân Yến Nhi sử dụng tài khoản facebook của mình liên hệ với tài khoản facebook Trần Thế Khải để thuê phòng 2312A, tòa E1, chung cư Tân Hoàng Minh với mục đích để ở và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai bên thỏa thuận giá thuê phòng 2.500.000đ/1 ngày đêm. Thoả thuận xong Nhi chuyển khoản trả tiền cho Khải 7.250.000đ (bao gồm tiền thuê phòng và tiền mua bình "bóng cười").

Đối tượng Nhi nhận phòng xong đã liên lạc rủ Tiến, Chiến vào căn hộ 2312A để sử dụng ma túy. Sau đó,Tiến đã nhờ Tuấn mua hộ 1 "chỉ" ma túy ketamine, 1 gói ma túy "nước vui".

Sau khi đặt mua và thanh toán tiền ma tuý hết hơn 7,2 triệu đồng, chiều ngày 4-10, Chiến đến căn hộ của Nhi thuê để sử dụng ma túy. Đến khoảng 20h cùng ngày các đối tượng đã tu tập đông đủ, Nhi kết nối Bluetooth điện thoại cá nhân với loa có sẵn trong phòng và phát nhạc mạnh rồi cùng nhau sử dụng ma túy.

Do thời gian “bay” lâu, từ tối 4-10 đến 5h sáng 5-10, nên không còn ma tuý, các đối tượng đã bàn bạc mua thêm ketamine, ma túy "nước vui" và "bóng cười" để tiếp tục sử dụng.

Khi có thêm ma tuý, các đối tượng rủ thêm bạn và tiếp tục tổ chức sử dụng cho đến khoảng 8h ngày 7-10. Lúc này, do nhóm đối tượng đông, phòng chật nên Phong báo với bên cho thuê phòng là muốn chuyển sang một phòng khác rộng hơn và được bố trí chuyển đến phòng 406 E1 Tân Hoàng Minh. Các đối tượng tiếp tục mua ma tuý cùng sử dụng.

Khi pha xong ma túy, Long nói phòng 406 có nhiều ánh sáng quá và đề nghị đổi sang phòng khác và được chấp thuận cho đổi sang thuê phòng 1808 E1. Tại đây nhóm đối tượng sử dụng ma tuý đến 22h30 ngày 7-10 thì giữa Ngọc và Nhi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, xô xát, đánh nhau...

Sau khi triệu tập các đối tượng về trụ sở làm việc, cơ quan Công an test nước tiểu của nhóm đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Qua điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại một số căn hộ thuê tại chung cư Tân Hoàng Minh, phường Xuân La, quận Tây Hồ.