Ổ nhóm chuyên “câu” trộm tài sản nhà dân

ANTĐ - Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh chống tội phạm trộm cắp, Đội điều tra hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ 1 ổ nhóm gồm 4 đối tượng, chuyên đột nhập nhà dân trên địa bàn Hà Nội, để trộm cắp tài sản.

Khoảng giữa tháng 9-2013, các trinh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân phát hiện 1 nhóm đối tượng quê ở Thanh Hóa, lang thang ở Hà Nội, thường xuyên di chuyển các nhà nghỉ trọ, có biểu hiện trộm cắp tài sản vào ban đêm, bằng hình thức đột nhập nhà dân hoặc kều móc tài sản đối với những hộ dân mở cửa sổ khi ngủ.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 20-9, Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Lê Văn Đại, 18 tuổi; Trịnh Viết Vương, 21 tuổi và Trần Kim Long, 18 tuổi, đều trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra


Riêng đối tượng Đào Văn Chương, 17 tuổi, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, do tuổi còn nhỏ và Chương cũng đang có quyết đinh đi trường giáo dưỡng nên lực lượng Công an quận Thanh Xuân đã gửi đối tượng đi trường giáo dưỡng.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là chuyên trộm cắp những tài sản nhỏ gọn như tiền, điện thoại và laptop để dễ tẩu thoát, những tài sản lớn như xe máy chúng không lấy dù có thể lấy dễ dàng vì sợ đụng độ Công an và người dân.

Một số tang vật được thu hồi

Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận đã gây ra 30 vụ trộm trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 6 vụ tại địa bàn quận Thanh Xuân.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đã thu hồi một số tang vật của các vụ án mà nhóm đối tượng này đã gây ra, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Vụ việc trên đây là lời cảnh báo đối với các hộ gia đình, khi đi ngủ không nên mở cửa sổ, tránh tạo cơ hội thuận lợi cho kẻ trộm.