TP.Hồ Chí Minh

Ổ cờ bạc “khủng” núp bóng công ty game

ANTĐ - Ngoài tụ điểm bị triệt phá ở quận 5, công an xác định đối tượng Huỳnh Vĩnh Xương còn có 1 số tụ điểm khác ở quận 11, núp bóng là công ty game để tổ chức hoạt động cờ bạc, dưới dạng trò chơi bắn cá, đặt thú....

Chiều 16/6, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM và Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra hành chính đối với công ty TNHH Game Center Đại Hoàng Kim (số 46 - 48 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5). Tại thời điểm công an ập vào trụ sở công ty, có hàng chục đối tượng đang tham gia cờ bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, đặt thú, tài xỉu...

Ổ cờ bạc “khủng” núp bóng công ty game  ảnh 1

Đối tượng Huỳnh Vĩnh Xương tại cơ quan công an

Cơ quan Công an đã lập biên bản, bắt giữ 34 đối tượng. Ngoài ra còn thu giữ nhiều tang vật như: 485 triệu đồng, 34 thẻ từ dùng chơi game, 200 USD, 8 máy bắn cá, 2 máy đặt thú, 1 máy tài xỉu....

Cơ quan Công an xác định, đầu năm 2015 đến nay, Huỳnh Vĩnh Xương (SN 1989, ngụ quận 11) thuê mặt bằng trên để mở công ty nhằm núp bóng tổ chức cờ bạc dưới dạng cho khách hàng chơi game bắn cá, đặt thú. Xương thuê 2 người để làm quản lý, phục vụ cho các con bạc.

Ổ cờ bạc “khủng” núp bóng công ty game  ảnh 2

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Các con bạc phải đặt cọc cho nhân viên 50 ngàn đồng mua thẻ từ, rồi dùng tiền mặt mua điểm nạp vào thẻ, mà 100 ngàn đồng tương đương với 50 điểm. Điểm trên thẻ từ tiếp tục được quy đổi thành điểm trên tài khoản của máy game mà con con bạc sử dụng để chơi game bắn cá, đặt thú hay đặt tài - xỉu. Việc thắng - thua của người chơi được thể hiện bằng số điểm cộng hoặc trừ ở tài khoản game.

Khi kết thúc, con bạc giao lại thẻ từ cho nhân viên kiểm tra để tính điểm, từ đó quy đổi ra tiền mặt trả cho con bạc. Con bạc nhận lại 50 ngàn đồng đã mua thẻ từ trước đó. Được biết tụ điểm của Xương hoạt động từ 8h sáng đến tận giữa khuya. Mỗi ngày Xương thu lợi hàng chục triệu đồng từ hoạt động trá hình.

Công an điều tra còn xác định thêm, Xương còn lập nhiều công ty game khác ở địa bàn quận 11, để tổ chức hoạt động cờ bạc trá hình như nói trên. Xương khai, các công ty này Xương đã bỏ vốn hơn 2 tỷ đồng. Tại mỗi điểm có nhiều máy bắn cá, đặt thú, tài xỉu... cho các con bạc chơi, mỗi máy như thế Xương mua với giá 80 - 120 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật của vụ việc trên cho Công an quận 5 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.