Nước nào là mục tiêu của vũ khí thanh ray và laser mới của Mỹ?

ANTĐ - Một báo cáo vừa được công bố trên website của Viện nghiên cứu hải quân Mỹ đã tiết lộ nước nào là mục tiêu tiềm năng của những chương trình vũ khí laser, thanh ray điện từ và đạn siêu tốc mới được phát triển cho hải quân Mỹ.

"Hải quân Mỹ hiện đang phát triển 3 loại vũ khí tiềm năng mới có thể cải thiện sức mạnh của các tàu chiến trong việc tự vệ trước các tên lửa của đối phương, đó là vũ khí laser bán dẫn (SSL), súng thanh ray điện từ (EMRG), và đạn siêu tốc (HVP)", báo cáo có đoạn viết.

Theo báo cáo, bất kỳ một trong số công nghệ vũ khí mới này, nếu được phát triển và triển khai thành công, đều có thể được coi là một "vũ khí thay đổi cuộc chơi" trong việc bảo vệ các tàu nổi của hải quân chống lại các tên lửa của đối phương.

Một vụ thử nghiệm súng thanh ray điện từ được Mỹ thực hiện từ năm 2008

Báo cáo trên còn khẳng định rằng, nếu 2 hoặc 3 trong số các vũ khí này được phát triển và triển khai thành công thì kết quả có thể không chỉ được coi là vũ khí thay đổi cuộc chơi, mà là một cuộc cách mạng.

Ngoài ra, SSL, EMRG và HVP còn có tiềm năng ứng dụng cho các máy bay quân sự, thiết bị mặt đất khác, chứ không chỉ cho các tàu chiến hải quân. SSL, EMRG và HVP có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ khác ngoài việc chống lại các tên lửa hành trình đối hạm và tên lửa đạn đạo đối hạm.

Báo cáo tập trung vào nỗ lực của hải quân trong việc phát triển SSL, EMRG và HVP để bảo vệ các tàu chiến của hải quân. Tuy nhiên, báo cáo cũng đề cập đến việc nước nào có thể là mục tiêu thực sự của những vũ khí mới phát triển này.

"Một số nhà quan sát quan ngại về khả năng sống sót của các tàu nổi hải quân Mỹ trong những tình huống chiến đấu tiềm năng chống lại các đối thủ, như Trung Quốc, vốn được trang bị các tên lửa hành trình đối hạm và tên lửa đạn đạo đối hạm hiện đại.

"Quan ngại về vấn đề này đã dẫn đến việc một số nhà quan sát kết luận rằng, hạm đội tàu chiến của hải quân Mỹ trong những năm tới có thể cần phải tránh hoạt động tại các vùng biển nằm trong tầm bắn của những vũ khí này, hoặc hải quân Mỹ có thể cần hướng tới một cấu trúc hạm đội khác ít dựa vào các tàu nổi lớn và dựa nhiều và các tàu nổi nhỏ và tàu ngầm", báo cáo viết.