Núi Bà Đen tổ chức chợ lá và nhiều hoạt động độc đáo dịp lễ vía Bà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lễ vía Bà– lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất tại núi Bà Đen, Tây Ninh sẽ được tổ chức từ ngày 30/5-1/6 (nhằm ngày 4-6/5 âm lịch) năm nay. Dịp này, nhiều hoạt động văn hoá tâm linh quy mô sẽ được tổ chức để nhân dân tỏ lòng tôn kính trước Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát - nữ thần chủ của Núi Bà.

Các nghi lễ thiêng liêng tại chùa Bà

Vào ngày 4,5,6 tháng 5 Âm lịch hàng năm, Lễ vía Bà Đen được tổ chức trang trọng với nhiều nghi thức thiêng liêng tại hệ thống các chùa núi Bà để tỏ lòng tôn kính trước Linh Sơn Thánh Mẫu - vị thần bảo hộ cho cả một vùng đất trong đời sống tín ngưỡng của người Nam bộ.

Lễ vía Bà diễn ra từ 30/5-1/6 tại núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Lễ vía Bà diễn ra từ 30/5-1/6 tại núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Năm nay, lễ vía Bà sẽ được tổ chức quy mô tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự và Điện Bà nằm ở lưng chừng núi Bà Đen. Tại đây, nhân dân sẽ dâng lòng thành kính lên Linh Sơn Thánh Mẫu với các nghi lễ truyền thống như lễ tắm Bà, tụng kinh niệm Phật, cúng ngọ, lễ cáo yết Bà Đen, lễ dâng 10 loại lễ vật: Hoa, đèn, nhang, trà, quả, thực, bỉnh, thủy xoàn, châu báu…

Lễ vía Bà năm nay cũng là khoảng thời gian để Phật tử và nhân dân tưởng nhớ về Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa - nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh – được người dân trên khắp mọi miền tổ quốc biết đến với nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, và tinh thần nhập thế của một bậc chân tu. Linh Sơn Tiên Thạch Tự là ngôi chùa nơi Ni trưởng xuống tóc xuất gia để trở thành một tu sĩ, và dành cả cuộc đời để cống hiến đạo pháp.

Nghi lễ tắm Bà là nghi lễ đặc trưng nhất trong lễ vía Bà. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Nghi lễ tắm Bà là nghi lễ đặc trưng nhất trong lễ vía Bà. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Nhiều chương trình nghệ thuật đậm bản sắc như múa bóng rỗi, cải lương, tuồng… dự kiến cũng sẽ được tổ chức tại hệ thống chùa Bà trong những ngày diễn ra lễ Vía.

Tham dự chợ lá và dâng đăng trên đỉnh núi

Trên đỉnh núi Bà Đen, nhiều hoạt động văn hóa độc đáo sẽ được tổ chức dịp này, đặc biệt là Chợ lá - phiên chợ “đặc sản” của Tây Ninh nổi tiếng với cách thức mua bán độc lạ: mua hàng bằng lá. Tại đây, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tái hiện lại khung cảnh của các phiên chợ làng quê xưa với những quầy hàng lợp lá, với những cô gái mặc áo bà ba, quàng khăn rằn, với các trò chơi dân gian quanh phiên chợ.

Chợ lá Bà Đen hấp dẫn du khách với nhiều món ăn hấp dẫn. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Chợ lá Bà Đen hấp dẫn du khách với nhiều món ăn hấp dẫn. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Mỗi du khách đi qua cổng soát vé cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen sẽ được phát một chiếc lá bồ đề để mua đồ ăn và thức uống với rất nhiều món ăn cổ truyền được bày bán như bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, sắn hấp dừa, chè, xôi… Đây được xem là một trải nghiệm đặc biệt của riêng Tây Ninh, nơi du khách cảm nhận nét văn hoá đặc trưng bản địa và hương vị ẩm thực độc đáo của miền đất bò tơ bánh tráng.

Vào tối 31/5 (tức ngày 5/5 Âm lịch), đại lễ dâng đăng kính mừng lễ vía Bà sẽ được tổ chức thiêng liêng tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Tại đây, hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng do chính tay các nhân viên của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chế tạo và du khách, Phật tử tự tay viết lời nguyện ước sẽ được thắp sáng bên các đĩa nước, tạo nên không gian huyền ảo, linh thiêng cho đỉnh núi cao nhất Nam bộ. Đây là dịp nhân dân gửi hàng vạn lời nguyện ước bình an, hạnh phúc dâng lên chư Phật và Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát đại diện của lòng từ bi, cứu độ chúng sinh.

Lễ dâng đăng kính mừng lễ vía Bà diễn ra vào tối 31/5. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Lễ dâng đăng kính mừng lễ vía Bà diễn ra vào tối 31/5. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Ngày cuối cùng của lễ vía Bà năm nay cũng trùng với ngày Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Bởi vậy, rất nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức trên đỉnh núi như các trò chơi dân gian, múa lân sư rồng, các chương trình biểu diễn nghệ thuật…, mang đến một không khí vui tươi sôi động cho “nóc nhà Nam bộ”.

Năm nay, lễ vía Bà được tổ chức ngay sau Đại lễ Vesak 2025 tại núi Bà Đen, còn là dịp để du khách đến chiêm bái các công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ đưa nơi đây trở thành “nơi gặp gỡ giữa thiên đường và hạ giới” theo lời của Hòa thượng Phra Brahmapundit - chủ tịch Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.

Đặc biệt, vườn cây bồ đề thỉnh từ Bồ Đề Đạo Tràng được trồng bởi hàng nghìn cao tăng từ khắp nơi trên thế giới trong đại lễ Vesak trở thành không gian để du khách nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ, tìm thấy sự an lành, thanh tịnh ngay trên đỉnh núi thiêng. Triển lãm tranh chủ đề Phật giáo với tên gọi “Về Ngộ” của hoạ sĩ Hoàng Phong và không gian triển lãm nghệ thuật đèn đăng với hàng nghìn chiếc đèn đăng vẽ tay hoạ tiết dân gian cũng làm nên những trải nghiệm văn hoá độc đáo cho ngọn núi cao nhất Nam bộ trong dịp này.

Kéo dài trong suốt những ngày đầu tháng 5 Âm lịch, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu dự đoán sẽ đón hàng ngàn Phật tử và du khách thập phương đến chiêm bái, đảnh lễ, làm nên một mùa hành hương thiêng liêng tại đỉnh núi cao nhất Nam bộ.