Nửa đêm mang 5 lít xăng đi đốt hiệu cầm đồ

ANTĐ - Nguồn tin từ CAH Từ Liêm, HN cho biết đang điều tra, làm rõ vụ Trần Tiến Công đổ xăng vào hiệu cầm đồ rồi châm lửa đốt khiến 2 người bị bỏng.
23h15 ngày 14-1, Trần Tiến Công (SN 1982, ở Phú Diễn, Từ Liêm) xách 1 can xăng khoảng 5 lít tới cửa hàng cầm đồ sinh viên tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm của anh Phạm Văn Hải (SN 1983, ở Nam Giang, Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định).

Sau đó, Công đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả anh Hải, anh Vũ Văn Chính và Công bị bỏng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại 4 cây cảnh trị giá 20 triệu đồng. Hiện, CAH Từ Liêm đang điều tra làm rõ nguyên nhân.