Nữ Thượng úy Công an Hà Nội hiến máu hiếm giúp bệnh nhân ung thư mổ cấp cứu kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi biết tin trên mạng xã hội về người bệnh nhân ung thư đang rất cần máu hiếm nhóm A (Rh-) chỉ chiếm 0,04% - 0,07% trong cộng đồng, Thượng uý Nguyễn Thị Hà Mi (cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, CATP Hà Nội) đã lập tức liên hệ, hiến máu giúp bệnh nhân được mổ cấp cứu kịp thời.
Nữ Thượng úy Công an Hà Nội hiến máu hiếm giúp bệnh nhân ung thư mổ cấp cứu kịp thời ảnh 1

Nữ Thượng úy Công an Hà Nội hiến máu hiếm giúp bệnh nhân ung thư mổ cấp cứu kịp thời

Thông qua mạng xã hội, nhận được thông tin về trường hợp khẩn cấp đang cần nhóm máu hiếm A (Rh-), Thượng uý Nguyễn Thị Hà Mi, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, CATP Hà Nội đã chủ động trao đổi số điện thoại với gia đình bệnh nhân là bác Đỗ Văn Biên (sn 1959 ở Văn Tràng Thái Thuỵ, Thái Bình) bị ung thư dạ dày giai đoạn 3, hẹp động mạch vành và bị Tiểu đường được chuyển từ bệnh viện tỉnh Thái Bình lên Bệnh viện Quân đội 108.

Trước đó, bệnh viện Quân đội 108 chỉ định ngày phẫu thuật u dạ dày cho bệnh nhân vào ngày 11/11/2021. Nhưng do bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm mà hiện kho máu của bệnh viện không đáp ứng đủ để thực hiện ca phẫu thuật.

Trưa ngày 11/11/2021, Thượng uý Nguyễn Thị Hà Mi đã có mặt tại bệnh viện Quân đội 108 để tiến hành hiến máu cho bệnh nhân để đủ điều kiện thực hiện ca phẫu thuật vào ngày 12/11/2021.

Trước hành động nhân văn, cao đẹp của chiến sĩ Công an Thủ đô người nhà bệnh chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất cảm động với tấm lòng nhân ái, vì nhân dân phục vụ trong khi lượng máu hiếm tại bệnh viện đang khan hiếm. Thật may mắn vì nhận được sự giúp đỡ kịp thời, sẵn sàng chia sẻ của đồng chí Hà Mi, gia đình xúc động không biết nói gì hơn ngoài 2 từ cảm ơn”.

Trong năm 2021, Thượng uý Nguyễn Thị Hà Mi đã 3 lần kịp thời tham gia hiến máu cứu người trong lúc khẩn cấp do bệnh viện liên hệ.

Do thuộc nhóm máu hiếm A(Rh-) là nhóm máu chỉ chiếm 0,04% - 0,07% trong cộng đồng nên cá nhân đồng chí Thượng uý Nguyễn Thị Hà Mi đã chủ động đăng ký với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và tham gia câu lạc bộ nhóm máu hiếm để sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân thiếu máu đang điều trị cấp cứu tại bệnh viện.

Thượng uý Nguyễn Thị Hà Mi cũng là Phó Chủ nhiệm CLB phản ứng nhanh của thanh niên Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, CATP Hà Nội. Hệ thống các CLB phản ứng nhanh của thanh niên Công an Thủ đô được thành lập đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhất và đã có hàng chục lượt thanh niên CATP tham gia hiến máu giúp đỡ bệnh nhân cấp cứu ở các bệnh viện... Những việc tốt giữa mùa dịch Covid-19 đã được người dân ghi nhận, đánh giá cao...