Hãng thông tấn Kyodo ngày 13-6 cho biết, chính quyền thị trấn có 14.000 dân này sẽ trang trải các chi phí sinh hoạt và học phí cho Ngọc, trong đó có thời gian 2 năm học tiếng Nhật sau khi cô tốt nghiệp một trường trung học ở thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sang Nhật Bản vào tháng 9 tới.
Vùng nông thôn Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng do sự già hóa dân số, các công nhân có tay nghề và được đào tạo bài bản lên các thành phố lớn để tìm kiếm công việc có mức thu nhập cao hơn. Theo hãng Kyodo, khu vực xung quanh Ichinohe có tỷ lệ khoảng 700 bệnh nhân/1 bác sĩ, so với mức trung bình của cả nước là xấp xỉ 430 bệnh nhân/1 bác sĩ. Được biệt mẹ Ngọc là một bác sĩ còn bà ngoại cô là một phiên dịch viên tiếng Nhật.