“Nữ quái” ra tù lại phạm tội

ANTĐ - Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Thị Luyến, SN 1982, trú tại thôn Cốc Hắt, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Công an tỉnh Lạng Sơn dẫn giải Luyến đi lấy lời khai

Trước đó, ngày 6-11, Luyến đã gọi điện cho Hoàng Văn Tiến, SN 1985, trú tại xã Quang Trung, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) hẹn nhau lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), để nhận ma túy của một người đàn ông Trung Quốc, rồi mang đi tiêu thụ. 23h30 ngày 7-11, đang trên đường đến địa phận xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Tiến đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ trong áo khoác của Tiến là 4 túi chứa nhiều cục tinh thể màu trắng và kết quả giám định cho thấy đó là chất ma túy tổng hợp, dạng ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy đá trên cho Hoàng Thị Luyến, từ cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội để nhận số tiền công 10 triệu đồng. 

Luyến từng bị kết án 7 năm về tội vận chuyển 43 triệu đồng tiền Việt Nam giả. Năm 2009, Luyến được đặc xá ra tù trước thời hạn 4 năm.