Nghệ An

"Nữ quái" đang "nợ" 25 năm tù vẫn tiếp tục đi buôn mà túy

ANTĐ - Ngày 24- 4, CAH Nam Đàn cơ quan này vừa khám phá thành công chuyên án 413 M về buôn bán trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng. Tình tiết đáng chú ý trong chuyên án này là một trong hai đối tượng bị bắt hiện đang "nợ" 25 năm tù.
Trung tuần tháng 3 và đầu 4 -2013, Công an huyện Nam Đàn phát hiện một đường dây buôn bán ma túy chuyên cung cấp cho các đối tượng là con nghiện trên địa bàn,  Công an huyện Nam Đàn thành lập chuyên án 413M, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Hoàng Văn Hải - Phó trưởng Công an huyện, chỉ huy đội CSĐTTP về ma túy làm tổ trưởng điều tra phá án.

"Nữ quái" đang "nợ" 25 năm tù vẫn tiếp tục đi buôn mà túy ảnh 1
Đối tượng Bình

Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm được ban chuyên án đưa vào để theo chân các con nghiện trên địa bàn nhằm lần theo dấu vết của các đối tượng đứng đầu đường dây chuyên xé nhỏ ma túy để bán cho con nghiện. Lực lượng trinh sát chốt chặt tại các điểm nóng trên địa bàn 24/24h, theo dõi đối tượng. Đúng vào lúc 8 giờ ngày 17 - 4, trinh sát báo về có đối tượng đang giao ma túy cho con nghiện tại địa bàn thị trấn Nam Đàn.

Lập tức tổ công tác của chuyên án đã tiếp cận hiện trường bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Bình (SN 1977), trú tại xóm 12, Xuân Hòa, Nam Đàn khi y đang có hành vi mua bán ma túy cho Võ Văn T (trú tại Nam Đàn). Kiểm tra trên người đối tượng Bình lực lượng công an thu giữ 0,04 g hêrôin. Qua khám xét khẩn cấp nhà ở của Bình, thu giữ thêm 1,01 g hêrôin, 1 điện thoại di động và 400.000 đồng là số tiền Bình bán ma túy cho T.

Cân điện tử dùng để cân ma túy của Mỹ

Vào lúc 12h cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện đối tượng Đặng Thị Mỹ (SN 1973), trú tại Khối Trung Mỹ, phường Lê Mao, thành phố Vinh, khi Mỹ đang chia ma túy để bán cho các con nghiện tại xóm 5, xã Nam Phúc (Nam Đàn) là quê gốc của Mỹ.

Khi tổ công tác vừa ập tới để bắt quả táng thì nhanh như cắt, Mỹ vội vơ lấy gói ma túy nuốt vào miệng nhằm phi táng. Tuy nhiên ả chưa kịp nuốt thì bị còng tay và bắt nhả gói ma túy trong miệng ra ngoài. Tại đây tổ công tác thu được trên người Mỹ 50 gói có trọng lượng 11,9 g hêrôin, 1 cân điện tử, 1 điện thoại di động, 1 lưỡi lam, 300.000 đồng.

Ma túy tang vật

Tại cơ quan điều tra, cả Bình và Mỹ đã khai nhận về hành vi của mình. Bình vốn làm nghề lái xe đường dài, là đối tượng nghiện nặng từng có 1 lần bị bắt đi cai nghiện tập trung. Nhưng “nàng tiên nâu” cứ quẩn quanh Bình, khó lòng từ bỏ. Và để có tiền mua thuốc, Bình mua đi rồi bán lại cho các đối tượng nghiện sau những chuyến lái xe đường dài ấy. Bình đã có sự móc nối với Đặng Thị Mỹ thông qua giao dịch bằng điện thoại.

"Nữ quái" đang "nợ" 25 năm tù vẫn tiếp tục đi buôn mà túy ảnh 4
Đối tượng Mỹ

Với Đặng Thị Mỹ, ả có một thâm niên mua bán ma túy đáng kinh ngạc. Mỹ từng có 5 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy,  không có chồng, không có chỗ ở ổn định nhưng có 4 đứa con riêng. Lợi việc được cơ quan Công an hoãn thi hành án 25 năm tù giam do đang nuôi con nhỏ, Mỹ tiếp tục lao vào “nghề” mua bán ma túy cho các con nghiện.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển sang viện kiểm sát cùng cấp để khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.