Nữ Phó Bí thư đoàn năng động, đa tài, thích chinh phục thử thách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chứng kiến Hương Trà chạy đôn chạy đáo, lúc thì làm việc tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, xuống địa bàn phỏng vấn nhân vật, khi lại có mặt tại văn phòng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, rồi thoáng chốc đã xuất hiện trên sân tập của đội ở Hưng Yên, theo chân cầu thủ tới các sân đấu V-League… nhiều người bày tỏ thán phục và tự hỏi: “Không hiểu cô Phó Bí thư đoàn nhỏ nhắn ấy lấy năng lượng từ đâu mà có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao?”.

Là cán bộ công an thế hệ 9X, sống trong kỷ nguyên công nghệ số, Thượng úy Trần Hương Trà - Phó Bí thư đoàn cơ sở, cán bộ Đội Tuyên truyền Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (CATP Hà Nội) sớm có ý thức hướng bản thân trở thành một con người đa năng, thực hiện và hoàn thành cùng lúc các nhiệm vụ bằng sự nỗ lực cao nhất. Những thành công trên nhiều lĩnh vực là minh chứng cho sự nỗ lực ấy.

Hương Trà tích cực tham gia công tác hiến máu cứu người

Hương Trà tích cực tham gia công tác hiến máu cứu người

Cú đúp Huy chương Vàng

Hương Trà vốn là “con nhà nòi” khi bố là một Đại tá, PGS.TS, nguyên Phó trưởng Khoa Nghiệp vụ II Học viện An ninh nhân dân. Ngay từ nhỏ, sự hiểu biết và tình yêu đối với người chiến sĩ công an đã hình thành, giúp Hương Trà có nền tảng kiến thức nhất định về lực lượng Công an nhân dân, hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và công tác sau này.

Tự nhận là người hướng ngoại, cá tính, sôi nổi, ngay từ khi ngồi ghế giảng đường Học viện An ninh nhân dân, Hương Trà đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Sau khi ra trường, công tác tại CATP Hà Nội từ Đội Tổng hợp đến Đội Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao và giờ là Đội Tuyên truyền (Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị), cô gái sinh 1993 trở thành hạt nhân năng động, nổi bật trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của đơn vị. Cô gây ấn tượng khi giành Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan truyền hình, phát thanh Công an nhân dân 2 kỳ liên tiếp (2019, 2022), hạng mục Phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Nếu như tại liên hoan năm 2019, Hương Trà bước vào cuộc thi với tâm thế thoải mái của người lần đầu tham dự thì tại liên hoan năm 2022, cô thừa nhận áp lực của một đương kim Quán quân. Ở hạng mục Hương Trà tham gia có 85 thí sinh trên toàn quốc so tài, trong đó rất nhiều thí sinh xuất sắc. Tất cả đều đã biết năng lực và hướng sự chú ý vào nhà vô địch mùa trước. Format (định dạng) chương trình cũng thay đổi hoàn toàn, theo hướng đề cao sự sáng tạo, sự nhạy bén, ứng biến linh hoạt của thí sinh, hướng tới sự chân thực, nhân văn.

Với cương vị Phó Bí thư đoàn Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, mỗi dịp đơn vị có hoạt động công tác xã hội, Thượng úy Trần Hương Trà luôn là một trong những hạt nhân tham gia tích cực nhất. Cô dành nhiều tâm huyết cho hoạt động hiến máu cứu người. Không chỉ tình nguyện tham gia hiến máu mỗi năm 2 - 3 lần, Hương Trà còn được Viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện. Là người thích nghiên cứu, học tập, tìm tòi, năm 2022, khi biết đến Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Hương Trà đã gửi bài dự thi và đạt giải Nhì trong Công an Hà Nội.

Cô cũng vinh dự được bầu chọn Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

Hương Trà kể, 2 tháng trước cuộc thi, cô gần như “mất ăn, mất ngủ” để tự trau dồi kiến thức, kiêng khem để giữ chất giọng, chuẩn bị tất cả các tình huống và đào sâu suy nghĩ tìm cách làm mới mình khi trở lại cuộc thi. “Thú thực, lúc đó mình rất áp lực trước mục tiêu bảo vệ thành tích của bản thân và trên hết là làm sao thể hiện được niềm kiêu hãnh của Công an Thủ đô tại cuộc thi dành cho lực lượng Công an nhân dân toàn quốc” - Hương Trà chia sẻ. Khi được hỏi về bí quyết giúp bảo vệ thành công ngôi Quán quân cuộc thi, cô cho rằng tất cả xuất phát từ bản lĩnh chính trị và tình yêu với ngành công an và với nghề phát thanh viên.

Bởi nhờ đó, Hương Trà có thể chuyển tải tốt nhất thông tin, giúp không chỉ khán giả trong mà còn khán giả ngoài lực lượng hiểu, có cái nhìn chân thực về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, về những vất vả, hy sinh, cống hiến của họ trong sự nghiệp bảo vệ trật tự an toàn xã hội, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngoài vai trò cán bộ truyền thông, Hương Trà còn là cổ động viên sôi nổi của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

Ngoài vai trò cán bộ truyền thông, Hương Trà còn là cổ động viên sôi nổi của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

Cán bộ truyền thông “tay ngang”

Cùng với sự trở lại của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở Giải Vô địch quốc gia V-League 2023, đơn vị của Hương Trà nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới, trong đó cô được tín nhiệm giao làm cán bộ truyền thông của câu lạc bộ. Mùa giải này, Câu lạc bộ Công an Hà Nội là nhân tố hút sự quan tâm lớn nhất, khối lượng công việc và trách nhiệm của một cán bộ truyền thông như Hương Trà, vì thế càng nặng nề hơn.

Hương Trà thừa nhận, khi nhận trách nhiệm này, bản thân cô - một cán bộ công an được đào tạo chuyên ngành chính là Công tác Đảng và công tác chính trị tại Học viện An ninh nhân dân - gần như phải xuất phát từ con số 0. Nhưng chỉ sau ít ngày được giao nhiệm vụ và tham gia khóa tập huấn ngắn hạn, Hương Trà đã bắt tay ngay vào công việc của một cán bộ truyền thông đội bóng với các sự kiện rất quan trọng như lễ xuất quân, giao hữu quốc tế… và tất cả đều diễn ra trơn tru, thành công. Chứng kiến cô Thượng úy “tay ngang” làm truyền thông bóng đá, nhiều người công tác trong lĩnh vực này cũng phải dành lời khen ngợi, trước sự thích nghi, ứng biến của Hương Trà.

Ngoài tiếp xúc, làm việc với các đơn vị truyền thông ngoài lực lượng, Hương Trà còn tham gia làm MC cho các clip truyền thông của câu lạc bộ. Cô thừa nhận đây là mảng việc khó, bản thân chưa qua đào tạo chính quy, lần đầu tiếp xúc với các cầu thủ bóng đá - lĩnh vực kiến thức còn mới mẻ với bản thân cô. “Khi trò chuyện với các cầu thủ, mình không thể mang hình ảnh cô phát thanh viên truyền hình An ninh Thủ đô ra để trò chuyện mà phải trẻ trung, vui vẻ, năng động và cởi mở hơn. Bản thân mình cũng phải tự trau dồi, cập nhật kiến thức về bóng đá để tung hứng, tương tác tốt hơn với họ” - Hương Trà chia sẻ, đồng thời bày tỏ hứng thú với việc đối diện thử thách, chinh phục và vượt qua các giới hạn của bản thân.

Trong các mảng việc đang phụ trách, Hương Trà thổ lộ cô thích nhất là được đứng trên sân khấu, có thể là người dẫn chương trình hay biểu diễn văn nghệ bởi khi đó, cô được thể hiện con người khác trong mình. Song, với những mảng việc mới, đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến thức như phóng viên, biên tập viên truyền hình hay cán bộ truyền thông, Hương Trà tâm niệm đây là sự tin tưởng, tín nhiệm của các cấp lãnh đạo. “Đó chính là động lực cho mình cố gắng hơn nữa để chứng minh sự tín nhiệm đặt đúng chỗ. Và cũng nhờ đó, bản thân được trưởng thành, hoàn thiện hơn” - nữ Phó Bí thư đoàn đa tài chia sẻ.