Nữ chủ nhà nghỉ kinh doanh, chứa chấp sử dụng ma túy

ANTD.VN - Trong thời gian dài, Hoàng Thị Lan đã biến cơ sở lưu trú do cô ta làm chủ làm nơi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 11-6, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, bước đầu bắt giữ 8 đối tượng.

Các đối tượng Lan, Sơn và tang vật vụ án

Theo đó, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 3-6, tại khu nhà trọ ngõ 240 Đông Chính, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang Phạm Duy Sơn (SN 1974, trú ở Cát Bi, quận Hải An), đang bán ma túy cho 2 đối tượng; tang vật thu giữ 1 gói heroin. Tiến hành khám xét đối với Phạm Duy Sơn, lực lượng chức năng thu tiếp 2 gói heroin.

Qua đấu tranh, Sơn khai nhận mua ma túy của Hoàng Thị Lan (SN 1975, trú tại quận Lê Chân). Căn cứ tài liệu thu thập, ban chuyên án đã kiểm tra nhà nghỉ 61 (địa chỉ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang), do Lan làm chủ; phát hiện 4 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy.

Cơ quan công an thu giữ tại nhà Lan 3 gói heroin cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Tổng số ma túy thu giữ của Sơn và Lan là 3,4g heroin.

CQĐT xác định, Hoàng Thị Lan có hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng ma túy ngay tại nhà nghỉ 61. Mỗi lần giao dịch tiền, “hàng” được Lan thực hiện bằng cách cho vào chiếc làn nhựa thả từ tầng 2 xuống. Ngoài ra, nhà nghỉ 61 còn được Lan trưng dụng cho khách quen sử dụng ma túy, và cung cấp “đồ nghề” cho con nghiện. Vụ án đang được CQĐT điều tra mở rộng.