- Tổ chức Y tế Thế giới “thất bại” trong cuộc đấu sớm với Ebola
- Cuộc chiến chống Ebola có tín hiệu mới đầy tích cực
- Khủng hoảng mới liên quan tới Ebola mang tên… “thiếu tiền”
Theo WHO thì trong nửa đầu năm 2015, có khoảng “vài trăm nghìn” liều vắcxin Ebola được sản xuất. Dự kiến, sớm nhất là ngay từ tháng 12/2014, loại vắcxin trên sẽ được cung cấp cho các nhân viên y tế chiến đấu với Ebola tại Tây Phi.

Vacxin Ebola sẽ giúp ích rất nhiều cho các "chiến sỹ" y tế tại khu vực Tây Phi
Tuy nhiên, WHO cũng lưu ý rằng vắcxin Ebola không phải là thứ “vũ khí” ma thuật để giải quyết hoàn toàn sự bùng nổ loại virus nguy hiểm, mà vẫn cần phải có các biện pháp khác nhằm phối hợp hiệu quả.
Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, Marie Paule Kieny, bày tỏ rằng vắcxin là một công cụ quan trọng để thế giới chống lại Ebola sau những nỗ lực tích cực khác chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Và kể cả trong trường hợp Ebola đã được khống chế khi WHO có đủ lượng vắcxin thì loại vắcxin này vẫn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm.