Nông dân Thái Lan dọa chiếm các kho gạo trên cả nước

ANTĐ - Hơn 1.000 nông dân ở Bangkok - thủ đô Thái Lan đang biểu tình phản đối trước khu trụ sở tạm của chính phủ. 

Hơn 1.000 nông dân đã tuần hành từ Bộ Thương mại ở tỉnh Nonthaburi đến Bộ Tư pháp ở thủ đô Bangkok, sang văn phòng thư ký thường trực Bộ Quốc phòng (được tạm thời sử dụng làm nơi làm việc của chính phủ tạm quyền) để trao đơn khiếu nại chính phủ không thanh toán tiền trợ giá lúa gạo như đã cam kết.

30 đại diện nông dân được mời vào gặp Phó Thủ tướng Varathep Rattanakorn, Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Bunsongphaisan và Bộ trưởng Tài chính Kittirat Na-Ranong. Người biểu tình yêu cầu các nhà chức trách thực hiện các khoản thanh toán chậm trễ cho lúa đã trồng.

Năm 2011, chính phủ Thái Lan đứng đầu là bà Yingluck Shinawatra đã thông qua chương trình trợ cấp nông nghiệp, theo đó nhà nước mua lại gạo của nông dân với giá cao hơn đáng kể so với thị trường. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia Thái Lan, phương pháp điều tiết ngành nông nghiệp đã đem lại những tổn thất lớn cho kinh tế đất nước.

Theo các nhà điều tra, chương trình hành động của chính phủ đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, gạo được mua vào với giá cao đang hư hỏng trong các kho chứa do các nhà chức trách không thể bán được chúng.

Nhưng chương trình này đem đến cho các nhà lãnh đạo Thái Lan sự ủng hộ rộng rãi của tầng lớp những cử tri nghèo nhất trong nước, vốn chuyên trồng loại ngũ cốc này.

Bộ trưởng Thương mại Bunsongphaisan giải thích chính phủ vẫn thanh toán tiền trợ giá lúa gạo đều đặn trong sáu tháng qua và hiện tại chỉ tạm thời ngưng thanh toán do hạ viện đã bị giải tán và chính phủ đang gặp khó trong quá trình thương lượng vay tiền ngân hàng. Ông nói trước mắt nội các sẽ xem xét trích ngân sách trung ương 712 triệu baht (458 tỉ đồng VN) để thanh toán cho nông dân.

Các đại diện nông dân không đồng tình với cách giải thích của chính phủ và bỏ ra về. Chủ tịch tổ chức Hiệp hội nông dân miền Bắc Kittisak Ratanawarahal tuyên bố sẽ chiếm giữ các kho gạo trên cả nước để phản đối. Người biểu tình cũng kêu gọi toàn bộ nội các từ chức.

Hiện nay Ủy ban chống tham nhũng của Thái Lan đang điều tra hoàn cảnh triển khai chính sách hỗ trợ nông nghiệp, còn bà Yingluck Shinawatra bị cáo buộc là tắc trách.