Nơi nào phát huy được sức mạnh của người dân, ANTT sẽ được đảm bảo, giữ gìn

ANTD.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá: thực tế đã chứng minh nơi nào, địa phương nào làm tốt công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thì ở nơi đó, địa phương đó, ANTT được bảo đảm, kinh tế - xã hội phát triển, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự CAND

Sáng 15-8, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (2006 – 2018).

Hội nghị vinh dự đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương; cùng gần 200 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: qua 12 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng CAND đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với chặt chẽ Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể xã hội và các địa phương tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thông qua các hoạt động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đã củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc…

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận, phát biểu thẳng thắn để cùng làm rõ những kết quả, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Tô Lâm trò chuyện, trao đổi cùng đại biểu dự hội nghị

Báo cáo tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (2006 – 2016) do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày cho thấy, cả nước hiện có 2.080 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hàng năm, có hàng trăm đơn vị được Bộ Công an công nhận là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có nhiều đơn vị giành lá cờ đầu nhiều năm; có hàng ngàn quần chúng tiêu biểu, xuất sắc, dũng cảm, mưu trí, không sợ gian khổ, hy sinh trong tấn công truy bắt tội phạm.

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến góp phần phòng ngừa xã hội, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ mà cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự được tôn vinh tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ tịch nước đánh giá, các mô hình, điển hình tiên tiến đã phát huy tốt vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về bảo vệ ANTT; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT tại cơ sở; phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị và trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, thực tế đã chứng minh nơi nào, địa phương nào làm tốt công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thì ở nơi đó, địa phương đó, ANTT được bảo đảm, kinh tế - xã hội phát triển, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Trong bối cảnh yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT đặt ra rất nặng nề, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng CAND, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc quan điểm “sự nghiệp Cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”; xác định rõ xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng CAND là nòng cốt.

Bên cạnh đó cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; gắn kết, hòa nhập và cùng phát triển với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phát động…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh việc tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng dân, gần dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Đồng thời, cần chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt trong phong trào. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, trưởng bản, trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm bồi dưỡng chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ cơ sở có đủ năng lực tổ chức thực hiện phong trào…