Nổi máu anh hùng, 9 đối tượng đánh chết người qua đường

ANTĐ - Ngày 2-2-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.
Trong đó có 4 đối tượng bị khởi tố về tội giết người gồm: Nguyễn Văn Hậu, Vương Văn Thắng (SN1993), Hứa Văn Minh (SN1994) cùng trú tại thôn 2, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút và Nông Văn Dương (SN1993) trú tại thôn 1 xã Đăk R’la, huyện Đăk Mil. 5 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Vương Văn Biên (SN1992), Trần văn Hiên (SN1994), Nông Văn Hiếu (SN1995), Lăng Văn Còi (SN1993), Hứa Văn Thuần (SN1989) đều trú tại thôn 2, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do trước đó có một nhóm thanh niên thường đến càn quấy tại khu vực thôn 2, xã Đăk Drông nên 19h30 ngày 6-1-2012, 9 đối tượng trên đã rủ nhau tụ tập tại ngã ba thôn 2, xã Đắk Drông để phục nhóm thanh niên kia đến đánh để “dạy cho bài học”.

Khoảng 20h30, anh Đàm Minh Tiến, trú tại thôn 10, xã Đắk Rông, huyện Cư Jút cùng một vài người bạn đi xe máy đến ngã ba nơi nhóm thanh niên trên đang tụ tập, phục đánh thì bất ngờ bị các đối tượng dùng đá ném làm anh bị ngã xuống đường, sau đó Hậu, Thắng, Minh, Dương đã chạy đến dùng cây gỗ chuẩn bị sẵn từ trước đánh vào đầu, người làm anh bị thương nặng. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Tiến đã không qua khỏi và chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ.