Nỗi lo cuối năm về hoạt động của tội phạm trộm đột nhập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa kẻ gian là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng trộm cắp tại một số khu đô thị mới, đặc biệt vào những tháng áp Tết Nguyên đán gia tăng.

Những kẻ trộm đêm

Liên tiếp trong các ngày 12 và 14-12, CAP Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được trình báo của các bị hại về việc có đối tượng lợi dụng đêm tối đột nhập trộm cắp tài sản. So sánh đặc điểm nhận dạng, Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Nam Từ Liêm và CAP Xuân Phương nhận định thủ phạm gây ra 2 vụ trộm cắp trên là một đối tượng.

Lý Tòn Sao đã lợi dụng các ngôi nhà chưa hoàn thiện, đột nhập vào nhà bên cạnh trộm cắp tài sản

Lý Tòn Sao đã lợi dụng các ngôi nhà chưa hoàn thiện, đột nhập vào nhà bên cạnh

trộm cắp tài sản

Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hiện trường, dựng được hướng đi và điểm đến của đối tượng; đã phát hiện và bắt giữ thủ phạm của 2 vụ trộm cắp tài sản là Lý Tòn Sao (SN 1999) trú ở xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, đang tá túc tại một căn lều tạm thuộc khu đất ruộng bỏ hoang trên địa bàn phường Xuân Phương. Sao là đối tượng từng có 1 tiền án, 1 tiền sự. Năm 2017, Sao bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Năm 2020, đối tượng này bị TAND quận Cầu Giấy xử phạt 12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Đưa Lý Tòn Sao về trụ sở cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có nơi ở cố định, sống lang thang, bản thân lại không có việc làm nên đã đi trộm cắp tài sản tại các khu đô thị để lấy tiền chi tiêu. Sao khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm chủ yếu tại địa bàn phường Xuân Phương. Vóc dáng nhỏ thó, lại có nhiều năm sinh sống ở vùng núi cao, thủ đoạn đột nhập của Sao chủ yếu là trèo tường.

Điển hình như vụ trộm xe Honda SH mà đối tượng gây ra vào 2h ngày 28-7. Tại thời điểm trên, Lý Tòn Sao đi bộ trong khu đô thị Xuân Phương để xem nhà ai có sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đi đến nhà anh Đ, Sao thấy nhà sát bên cạnh đang thi công hoàn thiện, có thể từ đây đột nhập được vào nhà anh Đ.

Sao đã đi vào và đột nhập từ ban công tầng 2. Tại đây, Sao chỉ lấy trộm được 300.000 đồng và bỏ ra ngoài theo hướng đột nhập. Tuy nhiên, khi Sao đi xuống cổng phát hiện cửa không khóa, đã mở cổng đi vào bên trong và thấy có 2 xe máy dựng ở sân... Sao đã đi vào tầng 1 lấy chìa khóa xe máy để trên bàn, rồi lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH.

Lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân, các đối tượng đã đột nhập trộm cắp tài sản (ảnh minh họa)

Lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân, các đối tượng đã đột nhập trộm cắp tài sản (ảnh minh họa)

Một đối tượng cũng chuyên đột nhập vào nhà dân lúc ban đêm, vừa bị CAQ Tây Hồ, Hà Nội bắt giữ là Nguyễn Văn Đông (SN 1988) ở Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Đông đã đột nhập vào cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử của chị T, trú tại phường Tứ Liên trộm cắp 1 điện thoại, 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng.

Đông là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án, tiền sự, không có công việc ổn định. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Đông thường đi xe buýt từ Bắc Ninh ra Hà Nội, sau đó đợi đến khoảng 2, 3h sáng, mò đến các khu dân cư, nếu phát hiện nhà nào sơ hở, không đóng cửa sổ sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản.

Kẽ hở từ khâu phòng ngừa

Đại úy Nguyễn Văn Thu, Phó trưởng CAP Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm nhìn nhận, trên địa bàn phường có nhiều khu đô thị với các căn biệt thự đã đưa vào sử dụng nằm xen lẫn với các nhà chưa hoàn thiện. Do đó, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng đặc điểm này để đột nhập. Điển hình như đối tượng Lý Tòn Sao đã nêu ở phần trên...

Qua các vụ trộm đột nhập cho thấy, nhiều gia đình chủ quan trong bảo mật phòng gian. Cá biệt có người dân để ô tô và xe máy trong sân nhưng không khóa cửa ra vào. “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân về việc chú ý đề phòng các đối tượng trộm cắp tài sản, cửa cổng và cửa sổ, ban công tầng 2 phải được đóng, khóa khi đi ngủ. Nhưng không phải người dân nào cũng nghe theo khuyến cáo của cơ quan công an. Thậm chí ngay khi đối tượng Lý Tòn Sao bị bắt, trên địa bàn phường vẫn xảy ra 2 vụ trộm đêm với thủ đoạn tương tự” - Đại úy Nguyễn Văn Thu chia sẻ.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dân gian xưa vẫn coi đây là “tháng củ mật”, tháng “đạo tặc” lộng hành. Vì thế, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên quá ỷ lại vào hệ thống camera an ninh, có ý thức tự phòng, tự quản. Lực lượng công an luôn triển khai tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn nhất là vào ban đêm, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.