Nơi du khách được tự do đào kim cương với chỉ gần 250.000 đồng phí vào cửaNơi du khách được tự do đào kim cương với chỉ gần 250.000 đồng phí vào cửaNơi du khách được tự do đào kim cương với chỉ gần 250.000 đồng phí vào cửaNơi du khách được tự do đào kim cương với chỉ gần 250.000 đồng phí vào cửaNơi du khách được tự do đào kim cương với chỉ gần 250.000 đồng phí vào cửaNơi du khách được tự do đào kim cương với chỉ gần 250.000 đồng phí vào cửaNơi du khách được tự do đào kim cương với chỉ gần 250.000 đồng phí vào cửa

Nơi du khách được tự do đào kim cương với chỉ gần 250.000 đồng phí vào cửa

ANTD.VN -  Công viên Crater of Diamonds, bang Arkansas, Mỹ là mỏ kim cương lớn nhất thế giới được hình thành khoảng 3 tỷ năm trước, cho du khách tự do đào kim cương với chi phí vô cùng rẻ khi vào cửa là 10 USD.