“Nói chuyện” bằng súng, một người tử vong

ANTĐ - Sau những tiếng nổ chát chúa, người dân phát hiện 2 thanh niên bị bắn trúng đầu và chân. Ít giờ sau, một người đã tử vong.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 13h00 ngày 10-11, tại khu vực ngã ba cầu Quán Quạ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là N.D.L (SN 1984, ở Hoài Đức, Hà Nội).

Khu vực xảy ra vụ nổ súng

Theo nhân chứng, nhóm bạn của L đã xích mích với một nhóm thanh niên khác. Khi va chạm xảy ra, anh L đã bị thương nặng vùng trán. Dù được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198 - Bộ Công an nhưng đã tử vong sau đó.

Một thanh niên khác là Chu Ngọc Anh (SN 1997, học sinh trường giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng) cũng bị đạn găm vào chân. Theo người dân chứng kiến sự việc thì  Ngọc Anh không liên quan đến nhóm đối tượng liên quan đến vụ án. Trong lúc đi qua khu vực xảy ra vụ nổ súng, Ngọc Anh không may bị trúng đạn.

Ngay sau khi sự việc sảy ra nhóm đối tượng bắn súng đã bỏ trốn.

Theo thông tin mới nhất từ Công an huyện Đan Phượng, qua vận động, lực lượng công an đã thuyết phục đối tượng đầu vụ ra đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.