Nổ súng truy đuổi xe “điên”

ANTĐ - Sau khi gây thương tích cho một chiến sỹ công an, chiếc xe ô tô Chevrolet loại 7 chỗ mang BKS: 30V-7744 tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng cảnh cáo.

Chiều nay 6-7, CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Hải (SN 1978), trú ở tổ 11, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, về hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết, đối có 2 tiền án này từng một lần ra tòa cũng về tội danh nêu trên.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h ngày 4-7, tổ công tác 141 - CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba đường Nguyễn Văn Linh - đường rẽ vào khu đô thị Việt Hưng, đã phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 30V-7744 chở theo 5, 6 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hiếu Minh - chiến sỹ Phòng CSGT; Ngô Hồng Tuấn - chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ ra phía trước chiếc ô tô ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Ban đầu, chiếc xe có dấu hiệu giảm tốc độ, nhưng khi đến gần tổ công tác, bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào các chiến sỹ công an. Hai đồng chí Cường và Minh kịp thời nhảy tránh; riêng đồng chí Tuấn bị gương của chiếc xe va mạnh vào tay, gây thương tích. 

Trước diễn biến này, tổ công tác 141 quyết định đuổi theo, đồng thời thông báo cho một mũi khác đang làm nhiệm vụ phía trước triển khai kế hoạch chặn bắt. Chiếc ô tô 7 chỗ chạy về phía ngã ba đầu đường Nguyễn Văn Linh, rẽ sang đường Ngô Gia Tự. Mặc dù lực lượng truy đuổi nổ súng chỉ thiên, nhưng đối tượng cầm lái vẫn tiếp tục rồ ga lạng lách, gây náo loạn đường phố. Khi đến ngã ba rẽ vào phố Trường Lâm, chiếc ô tô vòng ngược lại, chạy về vòng xuyến Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự, định tăng tốc chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. 

Nhận được thông tin từ lực lượng truy đuổi, tổ công tác khác của lực lượng 141 đã triển khai phương án chặn bắt tại ngã ba Nguyễn Văn Linh - đường rẽ vào khu đô thị Việt Hưng. Các phương tiện đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng Hà Nội - Hải Phòng nhận được hiệu lệnh dừng xe vạch dừng chờ đèn tín hiệu. Chiếc xe Chevrolet chạy đến khu vực này thì bị mắc lại, không thể tiếp tục lưu thông và bị tổ công tác 141 ập đến, khống chế.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định trên xe có 7 người, do Lê Văn Hải điều khiển. Số người còn lại là Trần Duy Cường, (tức Cường “xăm” - SN 1983), có 5 tiền án, nhà ở phường Việt Hưng, quận Long Biên; Nguyễn Văn Điệp (SN 1981), trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, có 1 tiền án; Nguyễn Nhân Kết (SN 1982), có 1 tiền án, nhà ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên; Lý Quang Thanh (SN 1984), có 1 tiền án, trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; Thẩm Đức Hà (SN 1987), có 3 tiền án, nhà ở phường Long Biên, quận Long Biên; và Lương Xuân Cường (SN 1981), có 1 tiền án, trú ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Cùng với việc bắt giữ Lê Văn Hải, CQĐT CAQ Long Biên đang xác minh, củng cố hồ sơ để làm rõ động cơ bỏ chạy của những đối tượng “anh chị” này.