TP.HCM:

Nổ súng trấn áp, bắt điểm tập kết thuốc lá lậu lớn

ANTĐ -Thuốc lá lậu được tập kết tại địa bàn xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM – là khu vực giáp ranh 3 tỉnh thành TP.HCM – Tây Ninh – Long An, sau đó các “đầu nậu” sẽ thu mua rồi tuồn về TP.HCM và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng công an huyện Củ Chi đột kích, triệt xóa 1 điểm tập kết thuốc lá lậu quy mô ở địa phương này. Qua đó, công an đã phải nổ súng để trấn áp hơn 20 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 40.000 gói thuốc lá lậu các loại Hero, Jet, Esse…

Bà Nguyễn Thị Thanh bị cơ quan công an tạm giữ

Theo điều tra, hoạt động vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu diễn ra từ lâu tại địa bàn xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi vì nơi đây là khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Long An, Tây Ninh… nên khá phức tạp về nạn buôn lậu thuốc lá. Hằng ngày, thuốc lá lậu được tập kết tại đây rồi các “đầu nậu” sẽ thu mua sau đó đó mang đi tiêu thụ tại các quận huyện khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Sau thời gian theo dõi, công an TP.HCM đã lên kế hoạch khám phá đường dây buôn lậu thuốc lá tại đây.

Thuốc lá thu giữ trong vườn nhà bà Thanh

Lúc 13h30 chiều 16/5, lực lượng công an đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1970, ngụ ấp Phước Lộc, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi) khi bà này đang nhận 2 bao tải thuốc lá lậu từ một đối tượng chở thuê. Khám xét trong nhà bà Thanh, công an thu giữ thêm 2.900 gói thuốc lá các loại.

Và cả vườn của những nhà hàng xóm

Ngoài ra, gần 40.000 gói thuốc lá cũng được phát hiện trong vườn nhà bà Thanh, vườn các nhà bên cạnh và ngay cả trong chuồng heo của nhà bà H (ngụ tổ 3, ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi). 

Công an dùng ô tô tải chuyên dụng để thu giữ tang vật thuốc lá lậu

Hiện cơ quan công an đã thu giữ số tang vật trên và bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Thanh cho công an huyện Củ Chi điều tra, xử lý theo thẩm quyền.