Nổ súng ngăn chặn vụ dàn trận hỗn chiến

ANTĐ - Lực lượng chức năng buộc phải nổ súng để kịp thời ngăn chặn vụ hàng chục thanh niên dùng mã tấu, cây, gậy gây hấn với nhau làm náo loạn một khu phố.
.

Lúc 22 giờ 30 ngày 21-6, trước quán bar Phương Nam, đường Nguyễn Du, TP Pleiku (Gia Lai) xảy ra một cuộc hỗn chiến bằng mã tấu, kiếm, gậy giữa hai nhóm thanh niên. Nhận được tin báo của quần chúng, lãnh đạo CAP Tây Sơn (TP Pleiku) đã nhanh chóng triển khai tổ công tác gồm 3 CBCS CAP và 4 nhân viên Ban BVTDP xuống ngay hiện trường.

Người dân cung cấp có 2 chiếc ô-tô chở một số thanh niên vừa chém nhau đang đi trên đường Lê Lợi gần quán bar Phương Nam tiếp tục rượt đuổi để chém nhau. Tổ công tác bám theo ngay lập tức và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng 2 lái xe không những không dừng mà rồ ga lao mạnh về phía trước như muốn tông thẳng vào một số thanh niên đang chạy xe máy phía trước.

Trước tình hình đó, một cán bộ CAP Tây Sơn đã rút súng bắn 3 phát chỉ thiên để ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe vẫn không chấp hành mà tiếp tục lao nhanh. Dự đoán các đối tượng có thể đang có chất kích thích trong người vì vừa rời khỏi quán bar, rất nguy hiểm cho nhiều người dân đi đường nên cán bộ CAP tiếp tục bắn phát súng thứ 4 vào lốp ô-tô BKS Campuchia 2Q-3035 (phía dưới có ghi chữ “Phnom Penh”) làm xe lủng lốp sau bên tài nên không thể tiếp tục chạy được nữa.

Lúc này trên xe có 4-5 thanh niên mình trần, đầu đinh nhảy xuống trong tình trạng “điên cuồng” la lối, chửi bới gây náo loạn cả một khu phố. Cũng vừa lúc đó, lực lượng CS113, CSHS và CSGT CATP Pleiku cũng có mặt hỗ trợ trấn áp các thanh niên quá khích này để đảm bảo ANTT.

“Dũng Cận” trong tình trạng mình trần bên chiếc xe tại hiện trường liên tục gọi điện khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

“Dũng Cận” trong tình trạng mình trần bên chiếc xe tại hiện trường liên tục gọi điện
khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. 

 Kiểm tra chiếc xe này, cơ quan điều tra phát hiện trên xe có 1 con dao dạng kiếm Nhật, 1 mã tấu, ống sắt, gậy gỗ và ghế gỗ. Các đối tượng mình trần tiếp tục la lối, rút điện thoại điện đàm gây ồn ào, khến người dân hiếu kỳ tập trung đông đúc. Nhiều người dân cho biết, từ trong quán bar Phương Nam bước ra ngoài, ngay lập tức nhóm thanh niên này bị 3-4 thanh niên khác dùng mã tấu ẩu đả, đuổi chém.

Một thanh niên trong nhóm bị chém trúng, số thanh niên này chạy ngược lại quán bar rút cây gỗ vuông, giàn giáo cốp-pha quay ra đuổi đánh ngược lại nhóm thanh niên ngoài quán vào hẻm đường Lê Lợi gần đó, sau đó lên ô-tô tiếp tục truy đuổi để chém nhau thì bị CAP bắn thủng lốp xe.

Hai thanh niên được đưa về phường để lấy lời khai làm rõ. Tại trụ sở CAP Tây Sơn, chúng khai nhận ban đầu tên Lê Huy Hà (1987) và Phạm Anh Dũng (còn gọi là “Dũng Cận”, đều trú H. Bình Giang, Hải Dương). Nhóm thanh niên này gồm 8 người (trong đó có người Campuchia) là bảo vệ của sòng bạc Casino ở tỉnh biên giới Rattanakiri (Campuchia) giáp ranh với cửa khẩu Lệ Thanh (Đức Cơ, Gia Lai, cách TP Pleiku hơn 40km).

Bọn chúng đã vào bar Phương Nam chơi, nhậu hết một chai rượu sau đó ra về thì bị 3-4 thanh niên ngoài quán dùng mã tấu, gậy tấn công, làm một thanh niên trong nhóm bị chém trúng vào tay và đầu. Sau đó, cả nhóm chạy ngược vào trong quán bar Phương Nam rút cây gỗ và giàn giáo bằng sắt quay ra tấn công lại và rượt đuổi để chém nhau.

Kiếm, mã tấu và gỗ trên chiếc xe BKS 2Q-035.

Kiếm, mã tấu và gỗ trên chiếc xe BKS 2Q-035. 

 Từ ngày sòng bạc Casino nói trên được mở, một số người dân ở hai huyện biên giới Chư Prông, Đức Cơ (Gia Lai) đã phải khốn đốn vì bán đất đi đánh bạc. Cũng từ khi ấy, địa bàn TP Pleiku thường xuyên xuất hiện một số đối tượng bụi đời từ các tỉnh khác đến, dẫn đến việc ẩu đả, đánh nhau tại các quán bar (trước đó không lâu, có đối tượng đã dùng súng tự tạo bắn trọng thương một người tại quán bar New Life đối diện bar Phương Nam).

Trước tình hình trên, CAP Tây Sơn, CATP Pleiku, lực lượng CS113 đã phải vất vả, nỗ lực thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc tương tự.

Sự vụ đang được CAP Tây Sơn phối hợp cùng CATP Pleiku tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.