Nổ súng liên tiếp để ‘thị uy’ chủ quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Do mâu thuẫn với chủ quán karaoke, 2 đối tượng Hải và Luật đèo nhau bằng xe máy, mang súng đến nã đạn thị uy.

Ngày 6-6, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh V.V.M (SN 1998; trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất), về vụ việc gây rối trật tự công cộng.

CQĐT Công an huyện Thạch Thất tiến hành xác minh, bước đầu xác định: do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 22h ngày 30-5, Nguyễn Văn Hải (SN 1989; trú tại thôn Vân Lôi, xã Bình Yên) và Nguyễn Tiến Luật (SN 1991, trú ở thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên), đèo nhau bằng xe máy và mang theo 1 khẩu súng cồn tự chế đến quán karaoke của anh M. ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất.

Tới nơi, Hải ngồi sau xe máy dùng súng bắn 1 phát trúng cửa cuốn của quán. Đạn xuyên vào bên trong nhưng không trúng ai. Sau đó, Hải và Luật đi đến phòng trọ của chị P. (SN: 1990; là chị gái của Mạnh; ở xã Hạ Bằng). Tại đây, Hải tiếp tục bắn 2 phát, rồi quay lại quán karaoke của anh M. Trông thấy anh M. đang đứng trước cửa quán, Hải nổ súng trúng khung sắt thành cửa cuốn. Sau hồi "thị uy" này, Hải và Luật mang súng về nhà cất giấu.

Đến ngày 7-6, Hải và Luật đã đến Công an huyện Thạch Thất đầu thú, giao nộp khẩu súng trên. Hiện, CQĐT Công an huyện Thạch Thất đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng trên để xác minh, điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.